Đây là một hoạt động có nhiều ý nghĩa, khi thầy cô, phụ huynh và các con học sinh cùng gặp nhau để chia sẻ về một giá trị bền vững của giáo dục - đó là văn hóa đọc.
TS. Lưu Văn Thông, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy cho biết, sự kiện cũng ra mắt cuốn sách “Cầu Giấy - Miền xanh nở hoa” - cuốn sách do chính học sinh nhà trường viết nên, với sự đồng hành của các thầy cô giáo.
“Đây không chỉ là một ấn phẩm, mà là dấu mốc đẹp trong hành trình trưởng thành của học sinh Cầu Giấy. Bởi từ hôm nay, các con không chỉ đọc sách, mà còn biết viết sách. Không chỉ tiếp nhận tri thức, mà còn biết tạo ra giá trị. Không chỉ lưu giữ những câu chuyện của mình, mà còn biết lan tỏa những điều tốt đẹp đến người khác.
Trong từng trang viết là hình ảnh mái trường thân yêu, là tình bạn trong sáng, là bóng dáng thầy cô tận tụy, là những trải nghiệm, những thử thách và những bước trưởng thành của tuổi học trò”, thầy Thông cho hay.
Đặc biệt, cuốn sách song ngữ này thể hiện định hướng của nhà trường - giúp học sinh có năng lực hội nhập, biết sử dụng ngoại ngữ như một công cụ để học tập và thể hiện bản thân.
“Từ cuốn sách đầu tiên này, nhà trường mong muốn mỗi năm học sinh Cầu Giấy sẽ tiếp tục có thêm những cuốn sách của riêng mình - như những dấu ấn đẹp của tuổi trẻ, của sáng tạo và của khát vọng vươn lên”, thầy Thông nói.
Cùng ngày, nhà trường chính thức khánh thành khu thư viện mở - một không gian mà chúng tôi đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng cho học sinh. Thư viện không nằm sau những cánh cửa đóng kín, mà hiện diện tự nhiên trong đời sống học đường và sách sẽ trở nên gần gũi, thân quen và trở thành một phần của mỗi ngày đến trường.
“Các em học sinh thân mến! Nếu hôm nay các em đang đọc một cuốn sách, thầy mong mai này các em sẽ là người viết nên cuốn sách của chính mình. Nếu hôm nay các em đang đọc những câu chuyện đẹp, thầy mong một ngày nào đó chính các em sẽ tạo ra những câu chuyện đẹp cho cuộc đời. Hãy để mỗi con là một miền xanh, và mỗi ngày đọc sách, viết sách chính là cách các con chăm sóc miền xanh ấy để mai này nở hoa”, thầy nói.
Chương trình được mở đầu bằng những tiết mục văn nghệ đặc sắc, giàu cảm xúc. Đặc biệt, tác phẩm “Ngày Kiên không đến lớp” được sân khấu hoá ấn tượng – đây là một trong những sáng tác tiêu biểu nằm trong cuốn sách do chính nhà trường xuất bản năm nay. Phần thể hiện sinh động, cuốn hút đã dẫn dắt người xem bước vào hành trình khám phá ý nghĩa của việc đọc và cảm nhận sách.
Ngay sau đó, không khí ngày hội thực sự “bùng nổ” khi học sinh bước vào hành trình chinh phục các trạm sách đa dạng như Văn học, Toán học, Lịch sử, Danh nhân… Mỗi trạm là một thử thách hấp dẫn, đòi hỏi sự hiểu biết, tư duy và khả năng vận dụng kiến thức.
Việc hoàn thành từng thử thách không chỉ mang lại niềm vui, sự hứng khởi mà còn giúp các em từng bước khám phá chiều sâu của tri thức, rèn luyện tư duy linh hoạt và nuôi dưỡng thói quen đọc sách một cách chủ động, bền vững.
Ngày hội đọc sách 2026 đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, không chỉ là một sự kiện giáo dục ý nghĩa mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, khơi nguồn sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của sách đến với mỗi học sinh.