Ra khỏi khu vực phong toả nhiều lần để mua sắm đồ, một nam thanh niên bị xử phạt

GD&TĐ - Huyện Yên Thế đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với nam thanh niên có hành vi di chuyển ra khỏi khu vực đang bị phong toả nhiều lần để mua sắm đồ dùng cá nhân.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo đó, ngày 4/6, Công an thị trấn Phồn Xương (huyện Yên Thế, Bắc Giang) phối hợp cùng Ban chỉ huy Quân sự thị trấn và Tổ Covid cộng đồng tiến hành tuần tra, phát hiện và xử lý 1 trường hợp vi phạm trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Trước đó, theo Quyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế, Tổ dân phố Chẽ (thị trấn Phồn Xương) và thôn Giếng Chảnh (xã Đồng Kỳ) sẽ tiến hành cách ly xã hội thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tiếp nhận Quyết định trên, Công an thị trấn Phồn Xương đã tham mưu UBND thị trấn thành lập 6 điểm chốt kiểm soát dịch bệnh đối với khu vực tổ dân phố Chẽ.

Khoảng 18h ngày 4/6, tổ tuần tra phát hiện anh L.V.K. (trú tại tổ dân phố Chẽ, thị trấn Phồn Xương) đã tự ý ra khỏi khu vực đã được phong tỏa. Qua làm việc, anh L.V.K. cho biết đã tự ý ra khỏi khu vực cách ly 3 lần để mua sắm vật dụng cá nhân.

Công an thị trấn Phồn Xương đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.V.K. về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền vi phạm quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ngày 5/6, Chủ tịch UBND huyện Yên Thế ra Quyết định xử phạt 7.5 triệu đồng đối với anh L.V.K. về hành vi vi phạm Trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 11 của Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo cơ quan chức năng, việc anh L.V.K. tự ý ra khỏi khu vực cách ly y tế nếu không được ngăn chặn, xử lý kịp thời sẽ tiềm ẩn xảy ra việc lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Huyện Yên Thế cũng khuyến cáo người dân tuân thủ pháp luật, chấp hành quy định của Nhà nước trong công tác phòng chống dịch, góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.