Theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, lãnh đạo ba Sở Y tế TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu vừa cùng chủ trì, thảo luận và đánh giá quy mô cung ứng dịch vụ y tế sau khi hợp nhất.
Đây sẽ là căn cứ thực tiễn để xây dựng phương án sắp xếp hệ thống y tế TPHCM trong bối cảnh hợp nhất, hướng đến mục tiêu đảm bảo cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho gần 14 triệu dân của TPHCM sau hợp nhất.
Sau khi hợp nhất, diện tích của thành phố sẽ tăng từ 2.095 km2 lên 6.772 km2; dân số từ 9,9 triệu người tăng lên hơn 13,7 triệu người. Do đó, nhu cầu cung ứng dịch vụ y tế sẽ gia tăng mạnh cả về số lượng và phạm vi. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, khả năng đáp ứng sẽ chưa tương xứng với sự gia tăng đó.

Thực tế cho thấy, khi hợp nhất 3 tỉnh thành, số bệnh viện trên địa bàn thành phố sẽ tăng từ 134 lên 164 bệnh viện (trong đó, Bình Dương có 27 bệnh viện, Bà Rịa – Vũng Tàu có 13 bệnh viện).
Số giường bệnh sẽ tăng từ 41.525 giường lên 49.147 giường (Bình Dương: 5.202 giường, Bà Rịa – Vũng Tàu: 2.420 giường).
Tuy nhiên, tỷ lệ giường bệnh trên mỗi vạn dân sẽ giảm từ 41,7 xuống còn 31,3 (trong khi chỉ tiêu phấn đấu hiện nay là 42 giường bệnh/vạn dân).
Về nhân lực, số lượng bác sĩ sẽ tăng từ 20.727 lên 24.629 người, song tỷ lệ bác sĩ/vạn dân sẽ giảm từ 20,8 xuống còn 13,08 (chỉ tiêu phấn đấu hiện nay là 21 bác sĩ/vạn dân). Tỷ lệ điều dưỡng/vạn dân cũng sẽ giảm từ 37 xuống còn 29 (trong khi chỉ tiêu phấn đấu là 39 điều dưỡng/vạn dân).
Bên cạnh đó, tổng số dịch vụ công của ngành y tế thành phố, từ mức trung bình hơn 20.000 hồ sơ/năm, sẽ tăng lên trên 30.000 hồ sơ/năm.
Cụ thể, số lượt khám bệnh sẽ tăng từ trên 42 triệu lượt/năm dự báo sẽ tăng lên trên 51 triệu lượt/năm; số lượt điều trị nội trú sẽ tăng từ trên 2,2 triệu lượt/năm dự báo sẽ tăng lên trên 3,8 triệu lượt/năm.
Như vậy, nếu so sánh trên phạm vi cả nước thì hệ thống y tế TPHCM sẽ cung ứng khoảng hơn 30% số lượt khám ngoại trú và hơn 23% số lượt điều trị nội trú của cả nước.
Theo lãnh đạo các Sở Y tế, nếu ngành y tế không chủ động có giải pháp trước mắt và lâu dài phù hợp, nguy cơ quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối của TPHCM là rất lớn.
Các chuyên gia nhận định, đây là thách thức không nhỏ, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội để ngành y tế chủ động nghiên cứu, mở rộng thêm cơ sở phục vụ theo mô hình cơ sở 2, cơ sở 3 của các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đầu ngành tại địa bàn mới của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương.
Việc này không chỉ đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển loại hình du lịch y tế trên địa bàn thành phố.
Ngoài ra, ngành y tế cần tham mưu việc bổ sung quy hoạch phát triển hệ thống y tế, như xây dựng thêm các cụm y tế chuyên sâu thứ 4, thứ 5 tại địa bàn tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Đồng thời, cần nghiên cứu, đánh giá và điều chỉnh lại chỉ tiêu về số giường bệnh/vạn dân, số bác sĩ và điều dưỡng/vạn dân sao cho phù hợp với tình hình mới của thành phố sau hợp nhất.
Một thách thức khác sau sáp nhập là việc triển khai công tác cấp cứu ngoại viện. Ngành y tế TPHCM cần mở rộng mạng lưới các trạm cấp cứu vệ tinh trên địa bàn hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM cần tiến hành khảo sát, lập kế hoạch và sớm mở rộng phạm vi hoạt động để phục vụ tốt nhất nhu cầu cấp cứu của người dân.