Quỹ khuyến học Đắk Lắk chắp cánh ước mơ đến trường cho học trò DTTS nghèo

Ban quản lý Quỹ khuyến học tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận 2,3 tỷ đồng. Ảnh: Thành Tâm
Ban quản lý Quỹ khuyến học tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận 2,3 tỷ đồng. Ảnh: Thành Tâm

GD&TĐ - Nhằm khuyến khích, hỗ trợ các em học sinh dân tộc thiểu số nghèo được đến trường, trong thời gian qua các cấp Hội khuyến học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tích cực vận động, trao học bổng tiếp sức cho hàng ngàn học trò vùng đồng bào DTTS và MN

Sáng 3/10, tại TP Buôn Ma Thuột đã diễn ra lễ ra mắt Quỹ khuyến học tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự có bà H' Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Các đại biểu dự lễ ra mắt Quỹ khuyến học tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Thành Tâm

Các đại biểu dự lễ ra mắt Quỹ khuyến học tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Thành Tâm

Hiện nay, Hội khuyến học tỉnh Đắk Lắk có 15/15 Hội cấp huyện với 184 Hội cơ sở. Trong đó, 183 Hội cấp xã, 1 Hội cấp trường. Có tổng cộng 3.125 chi hội (2.127 chi hội thôn/buôn/tổ dân phố; 998 chi hội trường mầm non, phổ thông), 843 Ban khuyến học. Tổng số hội viên: 509.664 người, trong đó, hội viên trong trường học 62.340 người. Tỷ lệ hội viên/số dân của tỉnh đạt 25,44%.

Thời gian qua, các cấp Hội đã vận động được gần 14 tỷ đồng. Trong đó, đã hỗ trợ cho học sinh khó khăn trên 7 tỷ đồng, trao học bổng học sinh nghèo hiếu học gần 3 tỷ đồng. Khen thưởng học sinh các cấp 7,6 tỷ đồng. Thưởng 50 triệu đồng cho học sinh, giáo viên đạt thành tích cao tại các kỳ thi, cuộc thi khu vực và quốc gia.

Bà H' Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Tâm

Bà H' Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu tại buổi lễ, bà H' Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội khuyến học các cấp và những người làm công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị, thời gian tới Hội khuyến học tỉnh tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao và thực hiện đúng quy định của pháp luật theo quyết định của UBND tỉnh đã ban hành về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ khuyến học tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Phạm Đăng Khoa, Đắk Lắk là tỉnh miền núi, nhiều gia đình còn khó khăn, nhiều học sinh có nguy cơ bỏ học. Quỹ khuyến học của các cấp Hội đã góp phần hỗ trợ, động viên để các em tiếp tục đến trường.

"Không chỉ trao học bổng, các cấp Hội khuyến học của Đắk Lắk còn thực hiện tốt công tác vận động học sinh đến trường. Đến nay, tổng số học sinh bỏ học được vận động trở lại trường là 281 em. Vận động 315 học viên đến các lớp xóa mù chữ, phổ cập giáo dục. Đây là những nỗ lực đáng ghi nhận và biểu dương đối với đội ngũ làm công tác khuyến học, khuyến tài", ông Khoa nhấn mạnh.

Cũng theo ông Khoa, việc ra mắt Quỹ khuyến học tỉnh Đắk Lắk với Điều lệ chính thức sẽ xác định rõ tôn chỉ mục đích, hoạt động phi lợi nhuận, tự nguyện, hướng đến phục vụ hiệu quả phát triển giáo dục, khuyến học, khuyến tài.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Tâm

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Tâm

"Bên cạnh giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở đến trường và không bỏ học. Quỹ còn kịp thời động viên những giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng và thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế", ông Khoa nói thêm.

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thành Tâm

Trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Thành Tâm

Tại buổi lễ, Hội đồng quản lý Quỹ khuyến học tỉnh đã ra mắt và tiếp nhận 2,3 tỷ đồng từ Hội khuyến học tỉnh Đắk Lắk.

Dịp này, các đơn vị, trường học, nhà hảo tâm đã trao quyên góp hơn 400 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.
Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

Phòng tuyến Ukraine đang dần sụp đổ

GD&TĐ - Thiếu trang thiết bị và nhân lực, lực lượng Kiev dường như đang dần sụp đổ về nhiều mặt, trong khi Nga đang tăng tốc các hoạt động trên bộ mỗi ngày.