Quý I: Hà Nội nhập siêu ước vượt 3,5 tỷ USD

Quý I: Hà Nội nhập siêu ước vượt 3,5 tỷ USD
(GD&TĐ)- Tháng 3/2011, TP.Hà Nội xuất khẩu ước đạt kim ngạch 682,7 triệu USD tăng 2,3% so với tháng trước và 6% so với cùng kỳ năm 2010, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1,929 tỷ USD, tăng 4,4% so với tháng trước và 2,5% so với cùng kỳ. Như vậy, trong tháng 3 TP.Hà Nội nhập siêu ước khoảng 1,246 tỷ USD.
Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố dữ liệu thống kê xuất nhập khẩu của Hà Nội trong tháng 3. Theo đó mức nhập siêu của Thủ đô trong tháng này cao nhất trong hơn một năm trở lại đây tính từ tháng 1/2010. 
Nhập siêu quý 1/2011 tại Hà Nội dự kiến đã vượt 3,5 tỷ USD...
 Nhập siêu quý 1/2011 tại Hà Nội dự kiến đã vượt 3,5 tỷ USD...
Từ đầu năm đến nay, tại Hà Nội nhập siêu gia tăng tiệm tiến từ mức gần 1,1 tỷ USD (trong tháng 1) và xấp xỉ 1,2 tỷ USD (tháng 2).
Tính lũy kế 3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tại Thủ đô ước đạt gần 2,074 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ. Trong đó, đóng góp nhiều nhất vào mức tăng kim ngạch xuất khẩu 3 tháng năm nay là nhóm dệt may tăng 51,1% so với cùng kỳ, linh kiện máy tính và thiết bị ngoại vi tăng 35,7%, xăng dầu tăng 33,6%, chè tăng 35,5%. 
Ngược lại, một số mặt hàng xuất khẩu giảm khá mạnh so với cùng kỳ như cà phê giảm 23,4%, hạt tiêu 53,9%, than đá 27,9%.
Về nhập khẩu, kim ngạch quý 1/2011 ước đạt 5,579 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng mạnh so với quý 1/2010 như máy móc thiết bị, phụ tùng tăng 21,6%, sắt thép tăng 23,7%. 
Cũng theo Cục Thống kê Hà Nội, cơ cấu nhập khẩu hiện nay tại Thủ đô có tới 3/4 là vật tư, nguyên liệu, máy móc. “Nhiều ngành sản xuất chủ yếu là gia công cho nước ngoài muốn duy trì phải nhập tới 60-70% nguyên liệu, bao gồm dệt may, da giày, điện tử...”, cơ quan này cho hay.
Với kết quả ước tính này, nhập siêu quý 1/2011 tại Hà Nội dự kiến đã vượt 3,5 tỷ USD.
An Sương

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ