Quy định về mẫu mã, chất liệu trang phục cho giáo viên dạy thể dục

GD&TĐ - Hiện nay có quy chuẩn về mẫu mã, chất liệu trang phục thể dục thể thao cho giáo viên thể dục hay không? Nếu có kính mong quý báo có thể cho tôi biết được không?- Ngyến Ích Tân (Nguyenichtan@gmail.com).

Quy định về mẫu mã, chất liệu trang phục cho giáo viên dạy thể dục

* Trả lời:

Hiện nay, mẫu mã, quy chuẩn chất liệu trang phục cho giáo viên dạy thể dục được áp dụng theo công văn số: 1384/BGDĐT–CTHSSV của Bộ GD&ĐT. Công văn này hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao. Cụ thể như sau:

Về mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao (Quy định tại Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 51/2012/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ):

- Đối tượng được cấp, số lượng trang phục được cấp đúng như quy định trong Quyết định số 51/2012/QĐ – TTg ngày 16/11/ 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất.

- Chất liệu trang phục, chủng loại trang phục phải đảm bảo an toàn cho hoạt động thể thao và phù hợp với môi trường sư phạm, khí hậu từng vùng, miền.

- Mẫu mã phù hợp với nét đặc trưng về văn hóa, phù hợp với yêu cầu thẩm mĩ của từng địa phương.

Về giá cả trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao (Quy định tại Khoản 2 Điều 6 của Quyết định số 51/2012/QĐ – TTg):

Việc mua sắm trang phục cho giáo viên, giảng viên thể dục thể thao thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2012/TT – BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

Như vậy, các đơn vị có thể căn cứ vào công văn trên để thực hiện và đảm bảo quy định hiện hành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa INT.

Chuẩn hóa để nâng chất

GD&TĐ - Việc Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, lấy ý kiến rộng rãi của xã hội là một bước đi cần thiết và đúng thời điểm trong tiến trình hoàn thiện thể chế giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.