Quy định đặc biệt tại trận tranh vé playoff V-League

GD&TĐ - Trận đấu playoff giữa PVF-CAND và Hà Tĩnh có nhiều điểm thay quan trọng so với mọi năm.

Trận tranh vé playoff V-League diễn ra vào lúc 18h ngày 6/7 trên sân Hàng Đẫy.
Trận tranh vé playoff V-League diễn ra vào lúc 18h ngày 6/7 trên sân Hàng Đẫy.

Vào lúc 18h ngày 6/7 trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Tĩnh và CLB PVF-CAND sẽ bước vào trận đấu play-off, tranh suất tham dự V-League 2024/25.

Theo thông báo từ Ban tổ chức, trận đấu rất đáng xem này sẽ được điều khiển bởi trọng tài ngoại người Malaysia Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail.

Đây là vị trọng tài xuất sắc nhất của bóng đá Malaysia năm 2023 và cũng là một trong những vị trọng tài trẻ nhất của quốc gia này.

Bên cạnh đó, công nghệ VAR cũng sẽ được áp dụng trong trận đấu này để tăng thêm tính công bằng, hỗ trợ tối đa các trọng tài làm nhiệm vụ.

Ngoài ra, theo quy định của Ban tổ chức, ở trận đấu play-off sắp tới, Hà Tĩnh FC sẽ không được sử dụng ngoại binh. Do đó, đây sẽ là thử thách rất lớn dành cho thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công.

Nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút thi đấu, hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng bại. Đội thắng sẽ được quyền tham dự giải VĐQG mùa giải 2024/25, đội thua sẽ tham dự giải hạng Nhất mùa giải 2024/25.

Trước tính chất quan trọng của trận đấu, Ban tổ chức giải đã họp bàn và lên phương án an ninh để phối hợp với các bên liên quan. Ngoài một số cửa vào sân khu vực bên A phát hành vé mời, sân Hàng Đẫy sẽ không bán vé, mở cửa tự do cho khán giả vào sân theo dõi trận đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân Nga chiếm diện tích kỷ lục 700km2

Quân Nga chiếm diện tích kỷ lục 700km2

GD&TĐ - Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt được tiến bộ tốt nhất kể từ khi triển khai Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, với việc chiếm được 700km2 trong tháng 11.

Thạch Hoàng Anh giới thiệu cho khách tham quan sản phẩm keo bảo vệ hạt giống cho mình nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Lớp keo 'thần kỳ' bảo vệ hạt giống

GD&TĐ - Thạch Hoàng Anh (Đại học Cần Thơ) nghiên cứu tạo lớp phủ sinh học từ keo cây gòn, tạo ra lớp “áo giáp” giúp bảo vệ hạt giống khỏi hư hỏng, tăng khả năng sống, giảm chi phí cho nông dân.