Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam nỗ lực đổi mới, sáng tạo vận động nguồn lực

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 7/12, tại Phủ Chủ tịch diễn ra cuộc họp Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Cuộc họp do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chủ trì.
Cuộc họp do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chủ trì.

Nỗ lực hỗ trợ trẻ em khó khăn

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân – Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, các ủy viên Hội đồng bảo trợ và đại biểu.

Tại cuộc họp, ông Đinh Tiến Hải – Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã công bố các Quyết định của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung, thay đổi thành viên hội đồng bảo trợ và báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng Bảo trợ năm 2023.

Các ủy viên Hội đồng bảo trợ và đại biểu tham dự đã có những thảo luận, đóng góp ý kiến về việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; phương hướng hoạt động để đạt kết quả cao trong công tác hỗ trợ trẻ em, tổ chức, vận động nguồn lực, thông tin tuyên truyền.

Ông Đinh Tiến Hải – Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

Ông Đinh Tiến Hải – Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát biểu tại cuộc họp.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã xây dựng kế hoạch năm 2023 vận động số tiền 110 tỷ đồng và hỗ trợ 110.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Sau khi có quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và Xã hội về kế hoạch năm 2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động và đạt được một số kết quả quan trọng.

Về vận động nguồn lực năm 2023, tính đến ngày 5/12 đạt trên 77 tỷ đồng (đạt 70% kế hoạch năm). Dự kiến cả năm 2023 sẽ đạt trên 111,5 tỷ đồng, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch được Hội đồng Bảo trợ giao năm 2023.

Công tác hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được lãnh đạo Hội đồng Bảo trợ quan tâm chỉ đạo. Tính đến ngày 5/12, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hỗ trợ 113.833 lượt trẻ em (đạt 103,5% so với kế hoạch năm); kinh phí hỗ trợ hơn 89,667 tỷ đồng.

Dự kiến đến ngày 31/12, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ thực hiện hỗ trợ cho 125.500 lượt trẻ em (đạt 114,1% so với kế hoạch năm); kinh phí hỗ trợ hơn 99 tỷ đồng.

Hội đồng chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam bám sát tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch năm 2024 về chỉ tiêu hỗ trợ trẻ em và vận động nguồn lực cho phù phù hợp. Phấn đấu năm 2024, vận động nguồn lực đạt 110 tỷ đồng và hỗ trợ cho 110 nghìn lượt trẻ em (bằng chỉ tiêu giao năm 2023).

Các hoạt động hỗ trợ tập trung vào tăng cường dinh dưỡng, phẫu thuật nụ cười, tim bẩm sinh, chăm sóc mắt học đường, giáo dục bảo vệ môi trường kết hợp với xây nhà vệ sinh và công trình nước sạch ở vùng khó khăn; xây dựng nhà nội trú, bán trú tại các trường học vùng khó khăn...

Những nhiệm vụ trọng tâm

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Đồng thời, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời cảm ơn tới các công ty, doanh nghiệp, các mạnh thường quân đã nỗ lực vượt khó trong sản xuất kinh doanh, đóng góp, ủng hộ đồng hành cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam để hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên khắp đất nước.

Đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong các hoạt động vận động nguồn lực và công tác hỗ trợ trẻ em, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, giúp Hội đồng Bảo trợ hoạt động ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh là một trong các Ủy viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh là một trong các Ủy viên Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Bộ Lao động, thương binh và Xã hội cùng Bộ Tài chính cần tháo gỡ vướng mắc cho hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc ban hành văn bản thống nhất mô hình tổ chức bộ máy của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam các cấp, các ngành làm cơ sở để ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng Quỹ.

Từ nay đến cuối năm 2023, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước để tham mưu, tổ chức thực hiện chu đáo buổi lễ tri ân các nhà tài trợ vào chiều ngày 16/12 tại Phủ Chủ tịch; Tổ chức tốt Chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 17 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô vào tối 16/12; Tổ chức chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Về chỉ tiêu kế hoạch vận động năm 2024, phấn đấu vận động được 110 tỷ đồng và hỗ trợ cho 110 nghìn lượt trẻ em.

Đối với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Hội đồng bảo trợ cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu gắn kết giữa các thành viên thông qua các hoạt động cụ thể. Nghiên cứu đề xuất thêm các thành viên là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có uy tín tham gia vào Hội đồng.

Tiếp tục rà soát bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đi đôi với biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương, điển hình là các mạnh thường quân, nhà tài trợ đã chăm lo, hỗ trợ tích cực cho trẻ em.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Hội đồng bảo trợ, cam kết thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao. Đồng thời, Quỹ mong muốn trong thời gian tới, các thành viên Hội đồng Bảo trợ tiếp tục tích cực tham gia vào những hoạt động vận động nguồn lực, công tác kiểm tra, giám sát và sự kiện của Quỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-35B.

Loạt sai sót và lỗi gây tai họa cho F-35

GD&TĐ - Một báo cáo của Lầu Năm Góc tiết lộ chương trình F-35 đã gặp nhiều vấn đề, khó khăn về độ tin cậy và kéo dài thời gian khắc phục với lỗi nghiêm trọng.