"Tôi sẽ không thất bại tại Stamford Bridge"

"Tôi sẽ không thất bại tại Stamford Bridge"

(GD&TĐ) - Inter Milan đang có chút lợi thế ở trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League khi mà ở trận đấu lượt đi giữa Inter Milan và Chelsea diễn ra rạng sáng nay (25/2) tại sân Stadio Giuseppe Meazza thầy trò HLV Jose Mourinho đã đánh bại The Blues với tỷ số 2-1. Trong bài phát biểu của mình với báo giới sau trận đấu, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đưa ra một kết quả khả quan cho Inter Milan ở trận đấu lượt về bằng tuyên bố “Tôi sẽ không thất bại tại Stamford Bridge”…

Milito ghi bàn thắng mở tỷ số cho Inter Milan ở ngay phút thứ 3 của trận đấu
Milito ghi bàn thắng mở tỷ số cho Inter Milan ở ngay phút thứ 3 của trận đấu

Trong trận tiếp đón Chelsea trên sân nhà Stadio Giuseppe Meazza rạng sáng nay, các học trò của HLV Jose Mourinho đã không lặp lại những sai lầm trong quá khứ của mình. Nhà ĐKVĐ Serie A đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể so với chính họ cùng giai đoạn này hai mùa giải gần nhất. Bất chấp tâm lý trĩu nặng sau mạch 3 trận hòa liên tiếp và cách biệt với các đối thủ bám đuổi ở ở Serie A bị thu hẹp còn 4 điểm (AC Milan vừa có trận thắng Fiorentina 2-1 trong trận đá bù hôm qua), các học trò của HLV Mourinho vẫn giữ được bản lĩnh và thần kinh thép cho trận đấu quan trọng ở Champions League dù trong suốt 90 phút của trận đấu lượt đi chính Chelsea mới là những người lấn lướt về mặt thế trận và các con số thống kê. Với hai bàn thắng của D. Milito (3’) và E. Cambiasso (55’) trong khi đó The Blues chỉ có được 1 bàn thắng duy nhất của mình bằng pha lập công của S. Kalou  ở phút 51 của trận đấu, giành thắng lợi ở trận đấu lượt đi với tỷ sô 2-1 thực sự là sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của các học trò HLV Jose Mourinho đã cố gắng trong trận đấu này. Nó đem lại đôi chút ưu thế cho nhà ĐKVĐ Serie A trong cuộc đấu một mất một còn tranh vé vào tứ kết Champions League mùa giải năm nay.

 Inter Milan (phải) có lợi thế đáng kể trước Chelsea ở trận đấu lượt về
Inter Milan (phải) có lợi thế đáng kể trước Chelsea ở trận đấu lượt về

Trong bài phát biểu của mình với báo giới sau trận đấu, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định: “Tôi sẽ không để thua tại Stamford Bridge”, Al Jazeera trích dẫn phát biểu của “người đặc biệt”. “Tất nhiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc, một vài tháng trước trận đấu tôi đã nói rằng tôi muốn giành chiến thắng trong trận đấu này. Và tôi là người muốn giành chiến thắng nhiều hơn bất cứ người nào khác”, cựu HLV của The Blues phát biểu với ITV.

Cựu HLV của Chelsea bác bỏ những ý kiến cho rằng trận đấu giữa Inter Milan và Chelsea là một cuộc đấu về chiến thuật: “Tôi không nghĩ rằng các trận đấu là một câu hỏi về chiến thuật, tôi nghĩ rằng các trận đấu là một thực tế thi đấu tại Champions League. Những trận đấu đỉnh cao, tôi không ngạc nhiên về bản thân cũng như không ngạc nhiên về Chelsea, đó là trận đấu mà cả hai đội thi đấu đúng với những phong độ họ đang có”. Trong bài phát biểu của mình với báo giới HLV Mourinho đã tiết lộ ông đã nói với các học trò của mình không phải sợ phong độ thi đấu hiện tại của Chelsea, cựu HLV của The Blues còn cho biết ông đã dự kiến đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ giữa hai CLB: “Tôi đã nói với các học trò của tôi rằng Chelsea không phải là đang tốt hơn so với chúng tôi. Mọi so sánh đều khập khiễng bởi mặc dù Chelsea có một số phẩm chất mà chúng tôi không có nhưng chúng tôi cũng có một số sự khác biệt so với đối thủ của mình. Vì vậy, tôi nghĩ rằng loại kết quả 1-1, 2-1, 1-0, 0-1 là loại kết quả mà mọi người hâm mộ đều có thể dễ dàng dự đoán ở một trận đấu trong khuôn khổ Champions League. Trong tám trận đấu của vòng đấu này không đội bóng nào giành thắng lợi cách biệt nhiều hơn hai bàn thắng”.

HLV Mourinho khẳng định ông sẽ không để thua ở trận đấu lượt về tại Stamford Bridge
HLV Mourinho khẳng định ông sẽ không để thua ở trận đấu lượt về tại Stamford Bridge

Ở trận đấu này Chelsea đã có thể giành được một quả penalty ở những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất do lỗi đẩy người của Walter Samuel đối với Salomon Kalou trong vòng cấm địa, tuy nhiên trong phần phát biểu của mình với báo giới vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha của Inter Milancho rằng ông không nhìn thấy tình huống này: “Tôi đã không xem lại tình huống trên màn hình lớn. Tình huống này xảy ra là quá xa với tôi và tôi đã không xem lại trên màn hình”, HLV Mourinho phát biểu.

Giải thích về việc cả hai đội đều thi đấu có phần khá thận trọng trong trận đấu rạng sáng nay, HLV Mourinho cho rằng đây chính là hệ quả tất yếu ở vòng đấu loại trực tiếp tại Champions League: “Chelsea có thể sẽ thi đấu tốt hơn và Inter cũng có thể làm điều tương tự, nhưng điều này là một thực tế của Champions League – đó là việc đôi khi rất khó để thể hiện những phẩm chất tốt nhất của một đội bóng bởi đây là vòng đấu loại trực tiếp”.

“Với các cầu thủ thi đấu trên sân, họ biết rằng mắc bất cứ sai lầm nào có thể phải trả giá cao gấp nhiều lần lỗi lầm đó, các cầu thủ luôn phải chịu nhiều áp lực. Như tôi đã nói rằng Inter Milan và Chelsea đều đã rất may mắn. Nếu mọi người đã theo dõi tất cả các trận đấu tại Champions League, tôi nghĩ rằng đây là cuộc đối đầu của hai đội đầy tham vọng”, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha kết luận.

Phạm Nguyễn (Goal)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ