Hạ viện Mỹ mới đây đã bác bỏ đề xuất sửa đổi của nghị sĩ đảng Cộng hòa Thomas Massie nhằm cắt giảm viện trợ quân sự cho Israel.
Mặc dù dự luật hứng chịu thất bại rất nặng nề khi bị tới 314 phiếu chống so với 104 phiếu thuận, cuộc bỏ phiếu đã phơi bày một rạn nứt sâu sắc trong nội bộ đảng Dân chủ: 103 trong số 212 nghị sĩ đảng Dân chủ ủng hộ biện pháp này, vốn sẽ cắt giảm 3,3 tỷ USD viện trợ quân sự hàng năm cho Israel.
Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng nhất của sự chuyển biến trong một đảng mà trước đó sự ủng hộ dành cho Israel gần như là nhất trí tuyệt đối.
Điều đáng chú ý chính là không chỉ các thành viên cấp tiến bỏ phiếu cắt giảm ngân sách cho Israel, mà cả cựu Chủ tịch Hạ viện - bà Nancy Pelosi cũng đưa ra quan điểm như vậy.
Sự chia rẽ thậm chí đã lan đến cấp cao nhất của Hạ viện - Lãnh đạo phe thiểu số - ông Hakeem Jeffries phản đối, trong khi Phó lãnh đạo phe này - bà Katherine Clark lại ủng hộ.
"Chúng ta không nên viện trợ quân sự không giới hạn cho một quốc gia chưa tuân thủ luật pháp và đáp ứng các giá trị của nước Mỹ", Hạ nghị sĩ Hakeem Jeffries nhấn mạnh.
Tuy vậy theo giới quan sát, trên chính trường Mỹ, sáng kiến cắt giảm viện trợ tài chính quân sự cho Israel được cho là "chắc chắn thất bại" vì một số lý do.
Thứ nhất, ngay cả khi giả sử đề xuất này được thông qua tại Hạ viện, nó cũng sẽ bị chặn lại ở Thượng viện, bởi đây là nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số.
Thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã hứa sẽ phủ quyết nó, biến việc ủng hộ Israel trở thành nền tảng trong chính sách đối ngoại của ông.
Thứ ba, đa số đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện (215 phiếu) đã nhất trí phản đối, khẳng định một lần nữa việc các nghị sĩ đứng về phía Israel trong mọi tình huống, bất chấp mọi sức ép bên ngoài.
Với thực tế trên, Đảng Dân chủ chắc chắn không thể bỏ phiếu ủng hộ sửa đổi mà không gây ra hậu quả thực tế nào, khi nỗ lực biến cuộc bỏ phiếu thành một hành động chính trị tại thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.