Quốc gia Đông Nam Á thứ ba giành Huy chương Vàng Olympic, Việt Nam trắng tay

GD&TĐ - Indonesia trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ ba giành Huy chương Vàng tại Olympic Paris 2024.

Chiến tích lịch sử của thể thao Indonesia được ghi danh bởi nam vận động viên Veddriq Leonardo ở nội dung tốc độ môn leo núi thể thao.

Cuộc thi chiều 8/8 diễn ra đầy gay cấn, chung cuộc Leonardo cán đích đầu tiên với thành tích 4 giây 75, chỉ hơn tích tắc so với 4 giây 77 của đối thủ Wu Peng đến từ Trung Quốc.

Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của Indonesia tại Thế vận hội Paris 2024. Trước đó, họ mới chỉ có 1 Huy chương Đồng ở môn cầu lông. Indonesia cũng trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ ba có Huy chương Vàng tại Olympic Paris 2024 sau Philippines và Thái Lan.

"Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Đó là giấc mơ của tôi. Hôm nay, tôi đã có thể biến giấc mơ thành sự thật. Những người dân Indonesia sẽ rất tự hào về tấm Huy chương Vàng này" - Veddriq Leonardo phát biểu sau khi làm nên lịch sử.

Indonesia.jpg
Vận động viên Veddriq Leonardo của Indonesia giành Huy chương Vàng ở môn leo núi tại Olympic Paris 2024.

Môn leo núi tốc độ có 14 vận động viên tham gia. Các vận động viên thi đấu vòng loại và chọn ra 8 người có thành tích tốt nhất bước vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, vận động viên thi đấu loại trực tiếp theo cặp và tìm ra người vào bán kết, chung kết và trận tranh Huy chương Đồng.

Các vận động viên leo trên một bức tường cao 15m và hơi dốc với nhiều điểm bám có tính chất khác nhau.

Tính tới thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Philippines đang dẫn đầu Đông Nam Á ở Olympic Paris 2024 với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng; Thái Lan xếp thứ 2 với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng; Indonesia xếp thứ 3 với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng; Malaysia xếp thứ 4 với 2 Huy chương Đồng.

Trong khi đó, sau khi tay chèo Nguyễn Thị Hương dừng chân ở tứ kết môn Canoeing, đoàn thể thao Việt Nam đã rời Olympic Paris 2024 mà không giành được huy chương nào.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.