Quốc gia đầu tiên ở châu Âu bỏ phiếu ‘khai tử’ công nghệ VAR

GD&TĐ - Na Uy sắp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ‘khai tử’ công nghệ VAR do sự phản ứng phẫn nộ từ người hâm mộ.

Quyết định ‘đoạn tuyệt’ với công nghệ sử dụng video để hỗ trợ trọng tài, được 19 trong số 32 câu lạc bộ hàng đầu của Liên đoàn bóng đá Na Uy (NFF) bỏ phiếu thông hôm 22/1.

“NFF sẽ chấp thuận kết quả kết quả bỏ phiếu của các câu lạc bộ” – đại diện Liên đoàn bóng đá Na Uy xác nhận và nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định cuối cùng trong tháng 3 tới”.

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức sau thời gian tham vấn kéo dài 4 tháng với sự tham gia của các câu lạc bộ đang chơi ở giải đấu hàng đầu, cũng như cầu thủ và người hâm mộ Na Uy.

na-uy.jpg
Người hâm mộ ở Na Uy đã thỏa mãn mong muốn loại bỏ công nghệ VAR.

Giải vô địch quốc gia Na Uy (Eliteserien) đã áp dụng VAR từ năm 2023, nhưng người hâm mộ trên khắp cả nước đã lên tiếng phản đối công nghệ hỗ trợ này.

Đỉnh điểm phải kể đến việc trận đấu giữa Rosenborg và Lillestrom vào đầu mùa giải này đã phải hủy bỏ do người hâm mộ liên tục ném đồ vật xuống sân để phản đối VAR.

Nhiều trận đấu khác cũng bị gián đoạn bởi cổ động viên ném chai lọ, bóng tennis xuống sân cũng chỉ vì 'muốn công nghệ VAR biến mất trong mắt họ'.

Sự phản ứng phẫn nộ người hâm mộ đã dẫn đến giai đoạn tham vấn và viễn cảnh NFF loại bỏ VAR trong thời gian sắp tới.

Công nghệ VAR vốn giúp cho trận đấu trở nên công bằng hơn nhưng nó cũng để lại nhiều quyết định gây tranh cãi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phòng chức năng tại Trường liên cấp Si Pa Phìn (Điện Biên). Ảnh minh họa: Ngọc Minh

Nhà giáo kỳ vọng những quyết sách mạnh mẽ cho giáo dục

GD&TĐ - Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết về nguồn nhân lực, khoa học – công nghệ và các lĩnh vực then chốt khác.