“Quét” được mảng lớn của đường dây tội phạm liên quan đến cá độ, cờ bạc

GD&TĐ - Một vụ đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TP Đà Nẵng với số tiền giao dịch là 3.000 tỷ đồng, đã bị lực lượng công an triệt phá.

Công an đang khám xét chỗ ở đối tượng Anh. Ảnh: Công an cung cấp
Công an đang khám xét chỗ ở đối tượng Anh. Ảnh: Công an cung cấp

Thu giữ 2 khẩu súng quân dụng cùng nhiều công cụ hỗ trợ

Tối 23/9, Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng do Huỳnh Ngọc Anh (48 tuổi trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Đây cũng là đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất được triệt phá tại Đà Nẵng từ trước đến nay.

Các lực lượng đã đồng loạt khám xét 20 địa điểm, bắt giữ hơn 20 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật và tài liệu có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, đường dây tội phạm này có quy mô lớn, hoạt động khá tinh vi, liên quan đến nhiều đối tượng tại TP Đà Nẵng và tỉnh Gia Lai.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng Công an đã xác định Huỳnh Ngọc Anh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp liên hệ với các trang mạng đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài để mở “tài khoản tổng” cá cược các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, đánh bài…

Sau đó, phân phối và quản lý các “tài khoản con” bên dưới với sự trợ giúp của em ruột là Huỳnh Ngọc Đính (39 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Đây là đường dây có nhiều đối tượng hình sự vừa hoạt động cờ bạc, vừa cho vay lãi nặng và có các hoạt động khác theo kiểu “xã hội đen”.

Đối tượng Huỳnh Ngọc Anh.
Đối tượng Huỳnh Ngọc Anh.

Chỉ tính từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch đánh bạc liên quan đến đường dây này được xác định lên đến 3.000 tỷ đồng.

Thượng tá Trần Nam Hải – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đến thời điểm hiện tại đã bắt được 7 đối tượng tổ chức, 8 con bạc đều ở Đà Nẵng. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng trên địa bàn thành phố và các địa phương liên quan.

“Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian gần đây giao dịch đánh bạc hơn 1.000 tỷ. Công an thu được hơn 1,2 tỷ đồng, 3 xe ô tô, 2 súng quân dụng, nhiều công cụ hỗ trợ: Kiếm, bình xịt hơi cay… Ngoài ra, thu giữ phương tiện mô tô, laptop, điện thoại, thẻ tín dụng… tương đối nhiều”, Thượng tá Hải thông tin.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, chuyên án lần này do Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo. Chuyên án đã được 3 tháng. Trong thời gian này, công an đã làm rõ mọi hoạt động của các đối tượng trong chuyên án.

“Thời điểm chín muồi, hơn 100 công an đã đồng loạt khám xét các địa điểm. Toàn bộ quá trình điều tra phá án đảm bảo an toàn, bắt giữ được các đối tượng, thu giữ tang vật, phương tiện. Đặc biệt thu được 2 khẩu súng quân dụng, cùng một số kiếm cũng như công cụ hỗ trợ. Hầu hết các đối tượng là các đối tượng hình sự, cộm cán, có tiền án tiền sự”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, hiện các lực lượng đã tiến hành phong tỏa, khám xét nhà của đối tượng trên tỉnh Gia Lai. Bước đầu, ban chuyên án đã thành công. Công an đã thống kê tổng số giao dịch của các đối tượng từ tháng 1/2020 đến nay là 3.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó cũng liên quan đến các địa phương khác.

“Các đối tượng thì công an đã nắm rõ, nếu bỏ trốn sẽ tiến hành truy nã. Tự thú thì sẽ được hưởng khoan hồng. Đây là chuyên án mà công an triệt phá số lượng tiền giao dịch lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

“Chặt” đường dây đánh bạc là cứu được nhiều người trong tương lai

Khẩu súng mà công an thu giữ được.
Khẩu súng mà công an thu giữ được. 

Ngày 24/9, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thưởng nóng cho Ban chuyên án của công an TP Đà Nẵng vì đã triệt phá đường dây đánh bạc 3.000 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay, người dân và lãnh đạo TP Đà Nẵng rất vui mừng khi công an TP Đà Nẵng phá được vụ án lớn liên quan đến đường dây đánh bạc số tiền giao dịch lên đến 3.000 tỷ đồng.

“Tôi từng nghe và chứng kiến về sự việc đau lòng liên quan đến việc đánh bạc, cá độ. Từ việc thua tiền rồi dẫn đến tội phạm, trộm cướp, đâm chém, bảo kê, đòi nợ thuê... dẫn đến tan cửa nát nhà”, ông Thơ nói.

Ông Thơ cho hay, đây là vụ án lớn, công an bắt vụ này là “quét” được mảng khá lớn của đường dây tội phạm liên quan đến cá độ, cờ bạc. Vụ triệt phá đường dây đánh bạc này có ý nghĩa rất lớn đến an ninh trật tự, an toàn xã hội của thành phố.

“Con số 3.000 tỷ từ đánh bạc nếu tính toán theo “dây chuyền” thì sẽ gây ra hệ lụy rất lớn cho xã hội. Chúng ta “chặt” được đường dây đánh bạc này là cứu được rất nhiều người trong tương lai. Vì tính chất vụ án, quy mô và hệ lụy xã hội nên vụ án này đã đánh một dấu mốc rất quan trọng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Công an phải tiếp tục triển khai điều tra vụ án sâu rộng hơn nữa, truy quét cho hết nhóm đối tượng này”, Ông Thơ nhấn mạnh.

Ông Thơ cũng yêu cầu, công an TP trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh chống lại các loại tội phạm trên địa bàn thành phố. Nhất là loại tội phạm liên quan đến mạng, công nghệ cao. TP Đà Nẵng sẽ đầu tư máy móc, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ cho công an thành phố để xử lý những loại tội phạm này.

Thay mặt lãnh đạo TP Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thưởng nóng cho Ban chuyên án số tiền 60 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ