'Quen hơi bén mùi', quay lại trộm tiếp thì bị bắt

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Làm thuê cho một cửa hàng gạo, Lê Ngọc Đức đã trộm trót lọt của bà chủ hàng trăm triệu đồng. Do “quen hơi bén mùi”, khi Đức quay lại trộm tiếp thì bị bắt.

Lê Ngọc Đức (thứ 2 từ trái sang) bị bắt khi quay trở lại nhà chủ để trộm lần 2.
Lê Ngọc Đức (thứ 2 từ trái sang) bị bắt khi quay trở lại nhà chủ để trộm lần 2.

Chiều 2/8, Công an huyện Quảng Điền (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết vừa bắt giữ một đối tượng lái xe ô tô từ Hà Tĩnh vào địa phương chuẩn bị trộm cắp tài sản của một hộ dân.

Theo đó, đối tượng bị bắt là Lê Ngọc Đức (SN 1999, trú thôn Phước Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Đức là nhân viên của bà N.H. (trú thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền) và hay đi theo xe tải chở gạo của bà này.

Biết bà H. hay để nhiều tiền mặt trong nhà nên Đức đã nảy lòng tham. Vào ngày 17/6/2022, Đức một mình điều khiển xe ô tô BKS 38A-393.87 từ Hà Tĩnh vào huyện Quảng Điền và đến nhà bà H. để ăn trộm. Do không ai ở nhà nên Đức đã dễ dàng đột nhập rồi lấy trộm 395 triệu đồng rồi vội lái ô tô trở về Hà Tĩnh.

Với thói ăn trộm “quen tay”, đến ngày 31/7 vừa qua, đối tượng Đức tiếp tục lái chiếc xe ô tô trên từ Hà Tĩnh đến nhà bà H. để tiếp tục trộm tiền thì bị Công an huyện Quảng Điền bắt giữ.

Chiếc xe ô tô của Đức sử dụng đi ăn trộm tiền.

Chiếc xe ô tô của Đức sử dụng đi ăn trộm tiền.

Ban đầu tại cơ quan công an, Đức quanh co chống đối nhưng với những chứng cứ rõ ràng, cuối cùng nghi phạm này đã phải cúi đầu nhận tội.

Hiện Công an huyện Quảng Điền đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.
AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.