Quê nhà thủ môn Nguyễn Văn Toản sôi động trước chung kết SEA Games 30

GD&TĐ -Chiều 10/12, trước giờ diễn ra trận chung kết SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam với U22 Indonesia trên các tuyến phố chính của Hải Phòng trở nên rộn ràng, sôi động hơn bởi tinh thần “cháy” hết mình của người hâm mộ bóng đá thành phố Cảng.

Đường phố Hải Phòng thêm sôi động trước băng rôn, khẩu hiệu và áo màu cờ đỏ sao vàng của người hâm mộ cổ vũ cho U22 Việt Nam
Đường phố Hải Phòng thêm sôi động trước băng rôn, khẩu hiệu và áo màu cờ đỏ sao vàng của người hâm mộ cổ vũ cho U22 Việt Nam

Tuyến đường Lạch Tray, nơi có sân vận động Lạch Tray, giờ tan tầm trở nên đông đúc, có đoạn giao thông tắc nghẽn cục bộ bởi dòng người ùn ùn kéo về sân vận động để theo dõi và cổ vũ cho U22 Việt nam trong trận chung kết.

Tuyến đường Lạch Tray lúc 15 giờ chiều 10/12
Tuyến đường Lạch Tray lúc 15 giờ chiều 10/12 

Dọc các tuyến phố chính như Lạch Tray, Tô Hiệu, Tôn Đức Thắng… có rất nhiều gian hàng bày bán áo màu cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu.

Để người hâm mộ thành phố Cảng có thể cùng theo dõi và tiếp lửa cho U22 Việt Nam, tại sân vận động Lạch Tray, Ban tổ chức đã trang bị một màn hình rộng 180 m2.

Đường vào sân vận động Lạch Tray rợp màu cờ đỏ sao vàng
Đường vào sân vận động Lạch Tray rợp màu cờ đỏ sao vàng 

Dự kiến, sẽ có khoảng hơn 20.000 cổ động viên sẽ đến cổ vũ cho U22 Việt Nam chinh phục giấc mơ vàng SEA Games, giấc mơ vô địch đã 60 năm mòn mỏi chờ đợi.

Đường Văn Cao nhiều đoàn xe của người hâm mộ chạy qua với cờ đỏ, sao vàng
Đường Văn Cao nhiều đoàn xe của người hâm mộ chạy qua với cờ đỏ, sao vàng  

Chị Hoàng Anh (Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) chia sẻ: Để được “đã mắt” với những bàn thắng trong trận chung kết SEA Games 30 của U22 Việt Nam tôi cùng chồng ra sân vận động Lạch Tray để xem màn hình rộng. Hơn nữa, ở đây không khí sẽ nóng hơn, sôi động hơn. Tôi tin U22 Việt Nam sẽ giành chiến thắng.

Tấm Pa- nô in ảnh thủ môn Văn Toản được dựng lên cổ vũ cho U22 Việt Nam ngay tại gia đình thủ môn này ở xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên
Tấm Pa- nô in ảnh thủ môn Văn Toản được dựng lên cổ vũ cho U22 Việt Nam ngay tại gia đình thủ môn này ở xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên

Để cổ vũ cho U22 Việt Nam, tại nhà của thủ môn Nguyễn Văn Toản (xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), gia đình đã chuẩn bị hơn 60 mâm cỗ chờ ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam trước đối thủ Indonesia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".