Quảng Trị tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

GD&TĐ - Sáng 19/5, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022. Tham dự có đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị.

TS. Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 12 học sinh đoạt giải nhì và ba tại kỳ thi.
TS. Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị trao Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 12 học sinh đoạt giải nhì và ba tại kỳ thi.

Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia cấp THPT năm học 2021-2022, tỉnh Quảng Trị có 21/54 em học sinh đoạt giải (gồm 2​​ giải Nhì, 10 giải Ba và 9 giải Khuyến khích) ở 8 môn Tin học, Vật lý, Toán, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh và Hóa học. Trong đó, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tiếp tục giữ vững truyền thống, khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn với 19 giải; 2 Trường THPT thị xã Quảng Trị và Trường THCS&THPT Bến Hải đều có 1 học sinh đoạt giải Ba môn Tin học trong kỳ thi này.

Các đại biểu tham dự lễ tuyên dương.
Các đại biểu tham dự lễ tuyên dương.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các thầy cô giáo cùng các em học sinh đã gặt hái được trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm nay.

Đồng thời, mong các cấp, ngành, đơn vị tạo điều kiện, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo học sinh giỏi của tỉnh để kết quả của năm sau cao hơn năm trước, để nền giáo dục tỉnh Quảng Trị ngày càng vươn cao, vươn xa. Đặc biệt trong đó thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho tỉnh.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.
Một tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Đại diện cho các học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022, em Lê Thế Đoàn – học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ: “Kết quả mà mỗi chúng em đạt được không phải là thành tích của riêng cá nhân từng người mà là sự cộng hưởng chung tay của rất nhiều người. Chúng em xin gửi lời cảm ơn ch​​ân thành đến tất cả các ban ngành, thầy cô, ba mẹ và tất cả những ai đã luôn tin yêu, động viên, giúp đỡ chúng em.

Con đường phía trước còn dài và còn xa, những ước mơ vẫn chưa dừng lại ở đây. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng đạo đức, nhân cách, không ngừng học hỏi để sau này trở thành công dân có ích, góp sức xây dựng quê hương, xứng đáng với sự quan tâm, lòng mong mỏi, động viên kịp thời và chu đáo của các cấp ngành, thầy cô và ba mẹ”.

Đại diện Hội Khuyến học cùng đại diện Sở GD&ĐT Quảng Trị trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho 12 học sinh đoạt giải Nhì và Ba.
Đại diện Hội Khuyến học cùng đại diện Sở GD&ĐT Quảng Trị trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho 12 học sinh đoạt giải Nhì và Ba.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng đối với các học sinh và giáo viên đạt thành tích xuất sắc tại kỳ thi: Trao tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT cho 12 học sinh đoạt giải Nhì và Ba; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho 9 tập thể đã có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng các đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi và 21 học sinh đạt giải trong kỳ thi.

Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho 16 thầy, cô giáo có thành tích tại kỳ thi.
Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho 16 thầy, cô giáo có thành tích tại kỳ thi. 

Bên cạnh đó, 4 tập thể (gồm Trường THPT thị xã Quảng Trị, Trường THCS&THPT Bến Hải, Tổ Tin học Trường THPT thị xã Quảng Trị và Tổ Tin học - Nghệ thuật Trường THCS&THPT Bến Hải) và 16 thầy, cô giáo có thành tích tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2021-2022 được trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?