Quảng Trị truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ

GD&TĐ - Ngày 8/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) diễn ra Lễ truy điệu, an táng 14 hài cốt liệt sĩ.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.
Di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Đây là những hài cốt liệt sĩ do Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cất bốc tại thôn Xa Re (xã Khe Sanh) từ 13/8 đến 22/9.

Các hài cốt liệt sĩ được bọc trong tăng bộ đội, có xương, răng và nhiều di vật như vải dù, dây dù, vỏ đạn, dây thông tin, cúc áo, bút, ống thủy tinh…

Trong đó, có một hài cốt liệt sĩ kèm thẻ nhôm đeo tay khắc dòng chữ “SH-18-15X”.

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ, trước đây là chiến trường khốc liệt, các đơn vị thuộc Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tham gia chiến đấu ở mặt trận Đường 9 - Khe Sanh.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, lãnh đạo xã Khe Sanh cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân dâng hương, dâng hoa tri ân các anh linh các liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, 14 hài cốt liệt sĩ được an táng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ xã Khe Sanh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Di tích lịch sử cấp Quốc gia - Chùa Bảo Tháp. Ảnh: K.H.

Công trình tự ý xây trên đất di tích lịch sử cấp Quốc gia- Chùa Bảo Tháp: Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm tổ chức, tập thể, cá nhân

Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đề nghị làm rõ trách nhiệm tổ chức, tập thể, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng công trình nhà Tứ Ân bên trong khuôn viên di tích lịch sử cấp Quốc gia- Chùa Bảo Tháp, xã Đại Thanh (TP Hà Nội).

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol.

Châu Âu đứng trước nguy cơ cạn nhiên liệu máy bay

GD&TĐ - Châu Âu có thể cạn kiệt nhiên liệu máy bay chỉ trong vài tuần nếu nguồn cung dầu tiếp tục bị gián đoạn do xung đột với Iran, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo.