Chiều 7/3, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức lễ hội và các sự kiện lớn năm 2024, triển khai kế hoạch tổ chức các ngày lễ, sự kiện quan trọng năm 2025.
Năm 2024, tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 117 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 7/4 (1907 - 2024); lễ hội Thống nhất non sông; kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; kỷ niệm 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và 52 năm sự kiện 81 ngày đêm Thành Cổ Quảng Trị, 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ… cũng được tổ chức chu đáo.

Đặc biệt, địa phương tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng công nhận thành phố Đông Hà là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Trị, kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Đông Hà (2009 - 2024); tổ chức thành công lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 tại Triệu Phong.
Các sự kiện nổi bật khác, gồm chương trình nghệ thuật “Vĩ tuyến 17 - Khát vọng Hòa bình”; hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; khởi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị.
Năm 2024 đánh dấu lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức thành công lễ hội Vì Hòa bình với những sự kiện mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, khẳng định vị thế, hình ảnh và bản sắc văn hóa Quảng Trị trên bản đồ Việt Nam và thế giới.
Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tỉnh Quảng Trị tạo ra những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn thể nhân dân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của địa phương.
Các sự kiện cũng tôn vinh giá trị của hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm hệ giá trị quốc gia và quảng bá hình ảnh một Quảng Trị đang hồi sinh, phát triển mạnh mẽ trên trường quốc tế.
Thống kê chỉ trong tháng 7/2024, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Trị ước đạt 712.600 lượt (tăng 105,6% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách quốc tế đạt 30.570 lượt và khách nội địa đạt 682.030 lượt. Khách lưu trú chuyên ngành đạt 273.350 lượt, khách tham quan đạt 439.250 lượt.
Doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt 577 tỷ đồng (tăng 82,3% so với cùng kỳ năm 2023), trong đó doanh thu chuyên ngành du lịch đạt 163 tỷ đồng.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, năm 2025 diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm quan trọng như: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 50 năm Ngày giải phóng huyện Hải Lăng…
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị các sở, ban, ngành và địa phương sớm triển khai kế hoạch tổ chức, kết hợp các sự kiện của tỉnh với các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước.
Việc tổ chức lễ kỷ niệm cần gắn với thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức tổ chức, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả.
Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cần được đẩy mạnh, gắn với phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 5 tập thể và 6 cá nhân và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 28 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thành công lễ hội Vì Hòa bình năm 2024.