Quảng Trị: Tổ chức “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam”

GD&TĐ - Ngày 19/4, Sở GD&ĐT Quảng Trị chủ trì chỉ đạo các đơn vị trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh tổ chức “Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Vòng tay đoàn kết của các em học sinh là người dân tộc tại tỉnh Quảng Trị.
Vòng tay đoàn kết của các em học sinh là người dân tộc tại tỉnh Quảng Trị.

Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam lần thứ IV, năm 2016 tỉnh Quảng Trị được tổ chức tại trường PTDTNT trên địa bàn huyện Đakrông, nơi có chiến khu Ba Lòng lịch sử, nơi có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống đoàn kết trên mảnh đất Đakrông giàu truyền thống cách mạng, hội tụ nhiều nét văn hóa các dân tộc anh em.

Với tinh thần Hội tụ, đoàn kết và phát triển, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các hoạt giao lưu, tranh tài ý nghĩa với các trò chơi dân gian: đẩy gậy, họa sĩ tài năng, “Đố vui để học” với chủ đề “Tự hào Lịch sử Việt Nam”, hội thi văn nghệ với các tiết mục dân ca mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Vân Kiều, Pa Cô và các dân tộc khác, các hoạt thể thao sôi nổi…

Ông Hoàng Xuân Thủy – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị - cho biết: Ngày hội, các cán bộ, giáo viên cùng tham gia một diễn dàn văn hóa nhằm thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị, cùng trao đổi kinh nghiệm giúp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, nhân dân giao phó

Các em học sinh sẽ được giao lưu, học hỏi hiểu biết những nét đẹp truyền thống văn hóa của dân tộc mình và các dân tộc khác. Trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần thể thao cao thượng. Từ đó, các em sẽ hoàn thiện hơn nhân cách, trở thành những công dân, cán bộ có ích trở về xây dựng bản làng càng ngày càng phát triển trong tương lai…

Từ năm 2009, Chính phủ đã quyết định lấy ngày 19/4 hằng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhân ái, thủy chung và khơi dậy lòng tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.