Quảng Trị: Tìm thấy thi thể cháu bé 4 tuổi trên sông Hiếu

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Liên quan đến vụ việc người phụ nữ bỏ lại phương tiện cùng vật dụng cá nhân trên cầu Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), nghi nhảy cầu tự tử, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé 4 tuổi.

Lực lượng chức năng sử dụng phương tiện tìm kiếm trên sông Hiếu.
Lực lượng chức năng sử dụng phương tiện tìm kiếm trên sông Hiếu.

Trưa 24/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, vào khoảng 9h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu bé 4 tuổi.

Vị trí phát hiện thi thể cháu bé cách cầu Cửa Việt khoảng 150km về phía thượng nguồn sông Hiếu. Ngay sau khi phát hiện thi thể bé gái, lực lượng chức năng đã di chuyển nạn nhân vào cảng cá Cửa Việt. Người thân đã đến nhận diện, xác định đúng là cháu bé trong vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho gia đình.

Trước đó, vào khoảng 11h5 ngày 23/6, cơ quan chức năng nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chiếc xe máy BKS 74G1 – 04583, cùng giấy tờ tùy thân mang tên L.Đ.T.C.N. (25 tuổi, trú tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) bỏ lại trên cầu Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Người dân cho biết, khoảng 10h55 thấy cô gái đứng trên cầu. Nhưng khoảng 10 phút sau quay lại thì không thấy cô gái.

Vì vậy, người dân nghi cô gái đã nhảy cầu Cửa Việt tự tử nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (BĐBP Quảng Trị), lực lượng Cảnh sát biển (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã huy động cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện ca nô phối hợp Cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ (Công tỉnh Quảng Trị) tuần tra, tìm kiếm.

Theo trình báo của người nhà nạn nhân, khi rời khỏi nhà cô gái có chở theo con nhỏ 4 tuổi.

Đến trưa nay, lực lượng chức năng đang sử dụng ca nô và tàu thuyền của người dân chạy dọc sông Hiếu để tìm kiếm thi thể người mẹ mất tích.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.