Quảng Trị thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy học qua mô hình Trường học mở KAV

GD&TĐ - Mô hình trường học mở KAV là một sáng tạo trong ứng dụng CNTT vào dạy học, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với môi trường học tập mở.

Chương trình tập huấn có sự tham gia của gần 230 trường học ở Quảng Trị. Ảnh: VNF
Chương trình tập huấn có sự tham gia của gần 230 trường học ở Quảng Trị. Ảnh: VNF

Ngày 22/8, Sở GD&ĐT Quảng Trị phối hợp tổ chức The Vietnam Foundation (VNF) tập huấn trực tuyến sử dụng mô hình Trường học mở Khan Academy Vietnam (KAV) trên nền tảng giáo dục trực tuyến dành cho các cấp Tiểu học, THCS và THPT.

Tham dự có ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị; ông Kiều Huy Hòa, Giám đốc Chương trình KAV; đại diện các Phòng thuộc Sở GD&ĐT.

Cùng tham gia tập huấn có lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp học các Phòng GD&ĐT, lãnh đạo, giáo viên tại 228 trường cấp TH, THCS, THPT và GDTX trên địa bàn Quảng Trị.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho biết, nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong dạy và học, thực hiện chương trình GDPT mới, xây dựng xã hội học tập, Sở GD&ĐT phối hợp tổ chức The Vietnam Foundation triển khai tập huấn về sử dụng mô hình Trường học mở KAV trên nền tảng giáo dục trực tuyến Khan Academy dành cho các cấp TH, THCS và THPT, triển khai Chương trình bổ trợ môn Toán trên Trường học mở KAV.

pho-giam-doc-mai-huy-phuong.jpg
Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị phát biểu tại buổi tập huấn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cho hay, những năm gần đây, ngành giáo dục đang hòa mình vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Chuyển đổi số trong giáo dục có vai trò vô cùng to lớn, mở ra nhiều phương thức giáo dục mới hiệu quả, dễ tiếp cận.

Sở GD&ĐT Quảng Trị ghi nhận sự đồng hành của VNF đã kết hợp với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) trong việc hỗ trợ các nhà trường triển khai mô hình Trường học mở KAV tại Quảng Trị, giúp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học, tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận với môi trường học tập mở mang tính quốc tế.

Việc hỗ trợ triển khai Chương trình bổ trợ môn Toán trên Trường học mở KAV lần này, với nội dung chương trình từ lớp 1 đến lớp 12 bám sát Chương trình GDPT 2018 của Bộ GD&ĐT, có sự tham gia, cố vấn đội ngũ chuyên gia, giáo sư Toán hàng đầu từ Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) và các trường đại học tại Việt Nam hứa hẹn sẽ là cơ hội giúp nâng cao năng lực và chất lượng môn Toán trong giáo dục phổ thông tại Quảng Trị.

Theo đó, việc sử dụng, khai thác mô hình Trường học mở KAV là miễn phí hoàn toàn.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng đơn vị tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng Trường học mở KAV cho 100% CBQL và giáo viên nhà trường. Triển khai mô hình Trường học mở KAV tại đơn vị một cách phù hợp, linh hoạt nhằm mục đích hỗ trợ tham gia học tập chủ động, tích cực, nâng cao năng lực tự học, qua đó rèn luyện nâng cao kiến thức, kĩ năng (trước mắt là môn Toán).

Ông Kiều Huy Hòa, Giám đốc Chương trình KAV, cũng có những chia sẻ về VNF và Chương trình KAV trong việc hỗ trợ giáo dục tỉnh Quảng Trị trong chuyển đổi số dạy và học.

Ông Hòa cho hay, đội ngũ KAV cam kết đồng hành cùng các trường học trên toàn tỉnh Quảng Trị để hoàn thành cao nhất mức độ chuyển đổi số theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, cũng như hỗ trợ học sinh tham gia học tập chủ động, tích cực.

Trong buổi tập huấn, các thầy cô đã được hướng dẫn sử dụng Khan Academy với vai trò giáo viên và trải nghiệm thực hành dưới tài khoản của học sinh.

Chương trình tập huấn dựa trên Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở GD&ĐT Quảng Trị và Tổ chức The Vietnam Foundation (tháng 2/2024), về việc hỗ trợ triển khai Trường học mở KAV đối với các trường học trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ