Quảng Trị: Thí sinh vùng cao được mượn Atlat Địa lý thi tổ hợp môn xã hội

GD&TĐ - Sáng 8/7, sau ngày thi đầu tiên làm bài tốt, nhiều thí sinh Quảng Trị đến trường dự thi với tâm trạng khá thoải mái, phấn khởi.

Các thí sinh có mặt rất sớm tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi - TP Đông Hà.
Các thí sinh có mặt rất sớm tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi - TP Đông Hà.

Ngay từ sớm, thí sinh Nguyễn Thục Huy đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (TP Đông Hà) để chuẩn bị tâm thế bước vào làm bài thi môn tổ hợp. Thí sinh Thục Huy cho biết, ngày đầu tiên em làm bài khá tốt. Do vậy, em cũng tự tin hơn để dự thi những môn còn lại.

Cùng quan điểm, em Trần Minh Hiếu (trú ở TP Đông Hà) cho biết, nhờ ôn tập kỹ nên em làm bài khá tốt. Đối với môn Văn, đề thi năm nay khá thú vị. Câu hỏi ở phần nghị luận xã hội rất hay, sát với thực tiễn. Ở phần tác phẩm Văn học, em đã ôn khá kỹ phần này nên rất tự tin. Em dự đoán được khoảng 8 điểm ở phần thi môn Văn.

Đối với môn Toán, đề thi có sự phân hóa rõ rệt. Những câu cuối đề thi, cấp độ khó tăng dần. Tuy nhiên, Hiếu tự tin cho rằng, cả 2 môn em đều làm được khoảng hơn 75% bài thi.

Em Hà Thị Hồng cũng cho hay, đề thi môn Văn và môn Toán vừa sức nên em hoàn thành tốt. “Với bài thi môn tổ hợp sáng nay, em sẽ cố gắng để đạt kết quả cao nhất”, em Hồng nói.

Đưa con đến trường thi, ông Đào Xuân Hữu, phụ huynh thí sinh Đào Ngọc Huyền chia sẻ: “Nghe con thông báo làm được bài và tỏ ra tự tin nên vợ chồng tôi cũng khá yên tâm. Những ngày thi, tôi thu xếp công việc để đưa con đến trường thi. Gia đình tôi luôn sát cánh động viên, khích lệ để con cảm thấy thoải mái hoàn thành kỳ thi đạt kết quả cao nhất”.

Chị Trần Thị Nguyệt cho biết, sau ngày thi đầu tiên cháu làm được bài nên tỏ ra phấn khởi. “Nghe con nói làm tốt bài thi nên tôi cũng mừng và động viên con giữ tinh thần thoải mái để hoàn thành những môn còn lại”, chị Nguyệt nói.

Ngoài trường thi, phụ huynh Nguyễn Thị Nhài (trú ở TP Đông Hà) chia sẻ: “Kết thúc ngày thi đầu tiên, con đều làm bài tốt nên hôm nay tâm trạng khá vui vẻ. Những ngày thi, tôi đều đưa con đến trường thi để động viên và tiếp sức cho con làm bài tốt”.

Trước khi vào trường thi, các thí sinh được lực lượng đoàn viên, thanh niên tiếp nước uống, sữa... Thí sinh cũng được cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi.

Tại điểm thi Trường THPT Đakrông, nhằm động viên và hỗ trợ thí sinh dự thi, nhà trường đã vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân để giúp đỡ các em những suất cơm miễn phí, ổ bánh mì, hộp sữa... Đây là niềm động viên tinh thần to lớn giúp các em vững tin để hoàn thành bài thi đạt kết quả tốt nhất.

Thí sinh vùng cao được mượn Atlat Địa lý để phục vụ làm bài thi môn Tổ hợp xã hội (Ảnh: Lê Chí Thông).
Thí sinh vùng cao được mượn Atlat Địa lý để phục vụ làm bài thi môn Tổ hợp xã hội (Ảnh: Lê Chí Thông).

Trước khi vào phòng thi làm bài môn tổ hợp, các thí sinh được Đoàn trường cho mượn Atlat Địa lý để phục vụ làm bài. Điểm thi này có đông đảo thí sinh đồng bào dân tộc, điều kiện kinh tế khó khăn. Chính vì vậy, sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường, cùng lực lượng thanh niên tình nguyện giúp các thí sinh vững tin hơn.

Tại các điểm thi, lực lượng CSGT, công an tại các khu vực được điều động tăng cường giám sát vòng ngoài, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho điểm thi và các thí sinh; thực hiện tốt phân luồng giao thông, không để xảy ra tình trạng bị ùn tắc cục bộ trước cổng trường. Trong các điểm thi, trước giờ thi, cán bộ làm công tác thi nhắc lại chi tiết, cặn kẽ các quy chế, quy định của kỳ thi cho thí sinh.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh có 8.691 thí sinh đăng ký dự thi. Trong buổi thi môn Toán có 8.495 thí sinh đăng ký, 8.462 thí sinh dự thi, vắng 33 thí sinh, đạt tỉ lệ 99,61%. Ngày thi đầu tiên diễn ra tương đối nghiêm túc, đúng quy chế, không phát hiện trường hợp thí sinh và cán bộ giám thị vi phạm quy chế thi.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ngành GD&ĐT Quảng Trị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt. Kỳ thi lần này huy động 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên khối trực thuộc Sở GD&ĐT làm nhiệm vụ coi thi. Riêng cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi khoảng 1.300 người; cán bộ phục vụ khoảng 300 người, lực lượng công an bảo vệ khoảng 200 người, lực lượng y tế khoảng 100 người...

Đây là kỳ thi có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết quả kỳ thi sẽ làm căn cứ để xét tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp THPT và cũng là căn cứ quan trọng để các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc làm căn cứ xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.