Quảng Trị kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền cấp tỉnh

GD&TĐ - Chiều 27/3, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ Nhất để kiện toàn tổ chức bộ máy.

Các cán bộ được bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới.
Các cán bộ được bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị công bố nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết xác nhận 62 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

bdf62c2a-13d7-4238-b693-8ed19229cf88-1-201-a.jpg
Các đại biểu tiến hành bầu lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Ảnh: PX

Với 62/62 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%, HĐND tỉnh Quảng Trị thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Trị cũng bầu bà Phạm Thị Hân và ông Nguyễn Trần Huy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026- 2031.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu bầu lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa VIII được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu tuyệt đối.

Các ông Hoàng Nam, Lê Văn Bảo; Phan Phong Phú, Hoàng Xuân Tân và Lê Đức Tiến được bầu lại làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô và trò Trường THCS La Bằng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá.

Kích hoạt cơ chế giám sát chéo giữa học sinh

GD&TĐ - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử len lỏi vào học đường, Trường THCS La Bằng (La Bằng, Thái Nguyên) đã chủ động xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ sớm, giúp học sinh nâng cao nhận thức và nói không với thuốc lá.

Học sinh tiếp cận công nghệ ngày càng phổ biến. Ảnh: INT.

Nhận diện bạo lực số

GD&TĐ - Nhiều năm trở lại đây, cụm từ “bạo lực học đường” không còn xa lạ. Nhưng song song với những hình thức quen thuộc, một dạng bạo lực khác đang âm thầm phát triển trong môi trường số, nơi mà ranh giới giữa “đùa vui” và “tổn thương” đang dần trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết.