Quảng Trị khẩn trương gia cố phòng học ứng phó bão Noru

GD&TĐ - Trưa 27/9, học sinh tỉnh Quảng Trị nghỉ học, các trường huy động giáo viên gia cố phòng học, di chuyển thiết bị, phòng chống bão Noru.

Quảng Trị khẩn trương gia cố phòng học ứng phó bão Noru
Theo dự báo, bão Noru sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị, trường học triển khai phương án phòng chống bão, nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão có thể gây ra.

Theo dự báo, bão Noru sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, Sở GD&ĐT Quảng Trị đã ban hành công văn chỉ đạo các đơn vị, trường học triển khai phương án phòng chống bão, nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão có thể gây ra.

Tại huyện Triệu Phong, các trường học đang khẩn trương tập trung nhân lực, phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai biện pháp gia cố phòng học, đưa các thiết bị máy tính, sách vở đến những phòng kiên cố, chằng chéo lại mái tôn... để phòng chống bão Noru.

Tại huyện Triệu Phong, các trường học đang khẩn trương tập trung nhân lực, phối hợp với các lực lượng địa phương triển khai biện pháp gia cố phòng học, đưa các thiết bị máy tính, sách vở đến những phòng kiên cố, chằng chéo lại mái tôn... để phòng chống bão Noru.

Bà Nguyễn Thị Phước Hòa – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong cho biết, sau khi nắm thông tin về diễn biến của bão, đồng thời có văn bản chỉ đạo của UBND huyện Triệu Phong, Sở GD&ĐT Quảng Trị, Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong đã có công văn hướng dẫn các trường thực hiện ngay các công việc phòng, chống bão.

Bà Nguyễn Thị Phước Hòa – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong cho biết, sau khi nắm thông tin về diễn biến của bão, đồng thời có văn bản chỉ đạo của UBND huyện Triệu Phong, Sở GD&ĐT Quảng Trị, Phòng GD&ĐT huyện Triệu Phong đã có công văn hướng dẫn các trường thực hiện ngay các công việc phòng, chống bão.

“Hiện các trường học trên địa bàn đang triển khai hoạt động chằng chéo các mái công trình, buộc chặt cửa phòng, di chuyển máy tính và các thiết bị đến nơi an toàn. Trong chiều nay, học sinh các trường nghỉ học thì thầy cô sẽ tập trung hoàn thiện công tác phòng chống, ứng phó với bão số 4”, bà Hòa cho hay.

“Hiện các trường học trên địa bàn đang triển khai hoạt động chằng chéo các mái công trình, buộc chặt cửa phòng, di chuyển máy tính và các thiết bị đến nơi an toàn. Trong chiều nay, học sinh các trường nghỉ học thì thầy cô sẽ tập trung hoàn thiện công tác phòng chống, ứng phó với bão số 4”, bà Hòa cho hay.

Giáo viên sử dụng bao chứa cát để gia cố các mái công trình.
Giáo viên sử dụng bao chứa cát để gia cố các mái công trình.
Lực lượng vũ trang hỗ trợ các trường thực hiện công tác phòng, chống bão.
Lực lượng vũ trang hỗ trợ các trường thực hiện công tác phòng, chống bão.
Di chuyển các thiết bị, vật dụng đến nơi khô ráo.
Di chuyển các thiết bị, vật dụng đến nơi khô ráo.
Gia cố mái tôn tại các trường mầm non, nhằm hạn chế tốc mái do mưa bão.
Gia cố mái tôn tại các trường mầm non, nhằm hạn chế tốc mái do mưa bão.
Tại Trường Tiểu học và THCS Gio Việt, huyện Gio Linh, công tác phòng chống bão được nhà trường triển khai sớm.Thầy giáo Đinh Văn Gang – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Gio Việt cho biết, nhà trường đã triển khai việc chằng chống cửa ở các dãy phòng học, đưa máy móc đến phòng kiên cố để tránh bị ướt, chuyển sách giáo khoa vào các tủ.

Tại Trường Tiểu học và THCS Gio Việt, huyện Gio Linh, công tác phòng chống bão được nhà trường triển khai sớm.Thầy giáo Đinh Văn Gang – Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Gio Việt cho biết, nhà trường đã triển khai việc chằng chống cửa ở các dãy phòng học, đưa máy móc đến phòng kiên cố để tránh bị ướt, chuyển sách giáo khoa vào các tủ.

Giáo viên trường Ischoool Quảng Trị gia cố công trình mái tôn, giảm thiệt hại do mưa bão.
Giáo viên trường Ischoool Quảng Trị gia cố công trình mái tôn, giảm thiệt hại do mưa bão.
Sử dụng các bao cát để đè lên mái tôn, hạn chế hư hỏng.
Sử dụng các bao cát để đè lên mái tôn, hạn chế hư hỏng.
Ông Nguyễn Đức Thông – Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh cho biết, sau khi có công điện của UBND tỉnh, UBND huyện Gio Linh cũng có văn bản chỉ đạo, Phòng GD&ĐT đã hướng dẫn các trường triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.

Ông Nguyễn Đức Thông – Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Gio Linh cho biết, sau khi có công điện của UBND tỉnh, UBND huyện Gio Linh cũng có văn bản chỉ đạo, Phòng GD&ĐT đã hướng dẫn các trường triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 4.

Hiện nay, cơ bản các trường học trên địa bàn, đặc biệt là các trường học ven biển đã thực hiện việc chằng buộc phòng học, mái tôn, đưa máy tính đến nơi kiên cố để bảo vệ, cắt tỉa cây xanh khuôn viên để tránh bị đổ, gãy... Đến trưa nay, các trường đang ráo riết thực hiện công tác phòng chống bão.

Hiện nay, cơ bản các trường học trên địa bàn, đặc biệt là các trường học ven biển đã thực hiện việc chằng buộc phòng học, mái tôn, đưa máy tính đến nơi kiên cố để bảo vệ, cắt tỉa cây xanh khuôn viên để tránh bị đổ, gãy... Đến trưa nay, các trường đang ráo riết thực hiện công tác phòng chống bão.

Sách vở, thiết bị dạy học được đặt lên cao, phủ bạt để tránh bị ướt.
Sách vở, thiết bị dạy học được đặt lên cao, phủ bạt để tránh bị ướt.
Lực lượng địa phương giúp các trường học trên địa bàn phòng chống bão.
Lực lượng địa phương giúp các trường học trên địa bàn phòng chống bão.
Buộc lại cánh cửa cho chắc chắn, hạn chế bị gió lùa.
Buộc lại cánh cửa cho chắc chắn, hạn chế bị gió lùa.
Bơm nước vào bao đè trên mái các công trình phòng học.
Bơm nước vào bao đè trên mái các công trình phòng học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ