Quảng Trị: Đổi mới công tác phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh

GD&TĐ - Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (thị xã Quảng Trị - Quảng Trị) vừa tổ chức “Ngày hội cha mẹ học sinh” và phối hợp với Hội LHPN thị xã tổ chức truyền thông chủ đề “Phòng chống xâm hại cho trẻ em”.

Ảnh Internet
Ảnh Internet

Thay vì những phiên họp chỉ mang tính chất một chiều từ phía nhà trường, đây là hoạt động đổi mới trong công tác phối hợp giữa nhà trường và hội cha mẹ học sinh bằng chính sự lắng nghe, chia sẻ những ghi nhận về chất lượng giáo dục của nhà trường cũng như những đề xuất định hướng cho năm học sau.

Việc nhà trường phối hợp cùng Hội LHPN thị xã Quảng Trị lồng ghép chuyên đề truyền thống với chủ đề “Phòng chống xâm hại trẻ em” cùng với ngày hội cha mẹ học sinh nhằm giúp bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về phòng chống xâm hại đối với trẻ em.

Buổi truyền thông thực sự có ý nghĩa, đã cung cấp những kiến thức cần thiết nhằm phối hợp hiệu quả từ mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc chủ động tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại trẻ em góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ tại gia đình, trường học và cộng đồng, giảm nguy cơ trẻ em bị xâm hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.