Quảng Trị chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp giấy tờ bản sao công chứng

GD&TĐ - Chủ tịch UBND Quảng Trị yêu cầu cơ quan, xã, phường tiếp nhận bản sao không cần chứng thực để giảm áp lực đi lại cho người dân.

Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị.
Người dân làm thủ tục tại bộ phận một cửa xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã hạn chế yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, tạo thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên vẫn còn tình trạng một số cơ quan, tổ chức yêu cầu quá mức cần thiết, gây áp lực cho UBND cấp xã trong công tác chứng thực, nhất là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nguyên nhân được xác định do một số công chức, viên chức chưa nắm rõ quy định về sử dụng bản sao và bản sao có chứng thực quy định tại điều 6, Nghị định 23/2015-NĐ-CP.

Một bộ phận cán bộ, công chức e ngại trách nhiệm khi đối chiếu nên buộc người dân nộp bản sao có chứng thực thay vì bản sao kèm bản chính để đối chiếu. Một số văn bản hành chính vẫn quy định hồ sơ bắt buộc có bản sao chứng thực.

Để chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản; giảm chi phí cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phổ biến quán triệt đến cán bộ thực hiện các nội dung quy định tại điều 6, Nghị định 23;

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trực thuộc đẩy mạnh triển khai thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử;

Tăng cường tiếp nhận, sử dụng bản sao điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính;

Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tái sử dụng giấy tờ đã được số hóa và tuyên truyền để người dân biết, yêu cầu chứng thực bản sao điện tử từ bản chính;

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các tổ chức, đơn vị; chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản trái quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đồ án tốt nghiệp của sinh viên được trưng bày tại Ngày hội Triển lãm công nghệ và Tuyển dụng khối ngành năm 2025 của Trường Đại học Công nghệ TPHCM. Ảnh: HUTECH

'Khát' nhân lực công nghệ cao

GD&TĐ - Nhu cầu nhân lực công nghệ cao của doanh nghiệp đang gia tăng mạnh mẽ, đặt ra yêu cầu các trường đại học phải tăng tốc đào tạo, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn.

Vật liệu nano mở ra nhiều tiềm năng ứng dụng trong linh kiện điện tử.

Màng mỏng nano cho điện tử từ tính

GD&TĐ - Việc sử dụng màng mỏng đa lớp với cấu trúc nano xốp không chỉ giúp tối ưu hóa tương tác từ, mà còn nâng cao hiệu suất vận chuyển điện tử, đồng thời tiết kiệm chi phí và có thể ứng dụng trực tiếp tại Việt Nam.