Quảng Trị: Bắt tạm giam 4 đối tượng tấn công các chiến sĩ công an khi làm nhiệm vụ

GD&TĐ - Liên quan đến vụ 5 chiến sĩ công an bị thương khi bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió, tối 25/8, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng cầm đầu.

4 đối tượng gây rối trật tự nơi công cộng bị khởi tố, bắt tạm giam
4 đối tượng gây rối trật tự nơi công cộng bị khởi tố, bắt tạm giam

Theo đó, 4 đối tượng bị bắt giữ đều trú tại xã Húc (huyện Hướng Hóa), gồm: Y Sa (SN 1992), Hồ Văn Chíu (SN 2000), Hồ Văn Thiên (SN 1995) cùng trú tại thôn Ván Ri và Hồ Văn Nô La (SN 1980, trú tại thôn Tà Núc).​​

Các đối tượng này bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, điều 318 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên các chiến sĩ công an đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (ảnh: Công an Quảng Trị)

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, động viên các chiến sĩ công an đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị (ảnh: Công an Quảng Trị)

Như GĐ&TD đã thông tin, vào chiều 23/8, một chiếc xe chở cánh quạt điện gió của dự án điện gió Tài Tâm - Hoàng Hải lưu thông từ đường Hùng Vương (thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá) theo tuyến đường 587 đi qua xã Húc.

Quá trình vận chuyển cánh quạt gặp khó khăn, vì đường nhỏ hẹp. Trong khi ở 2 bên đường người dân dựng các cọc tre, gia cố một số công trình để gây khó khăn cho chủ đầu tư, đòi đền bù nếu xảy ra va quẹt.

Để đảm bảo ứng phó với các tình huống phức tạp, đã có khoảng 50 người gồm lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hướng Hóa và cán bộ địa phương theo cùng hỗ trợ.

Khi xe chở cánh quạt vào đến thôn Ván Ri (xã Húc) thì có vướng một số cây xanh, người dân có yêu cầu thương lượng bồi thường. 

Sau đó, có nhiều người tiếp cận hiện trường la ó, rồi ném đá, gậy gộc, dập vỏ bia ném vào lực lượng bảo vệ.

Hành động quá khích này đã khiến 2 cảnh sát cơ động và 3 công an của xã Húc bị thương, trong đó Trưởng công an của xã này bị thương nặng ở vùng mặt.

Ngay sau đó, những người bị thương đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa chăm sóc rồi chuyển về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Trong chiều 24/8, Công an tỉnh Quảng Trị và UBND huyện Hướng Hóa đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi động viên 5 cán bộ chiến sĩ công an bị thương khi làm nhiệm vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ