Nâng cao thể chất, tạo nền tảng phát triển ban đầu
Năm học 2025–2026, giáo dục mầm non Quảng Ninh tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, thể hiện nỗ lực không ngừng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền. Hiện nay, toàn tỉnh có 117 trường mầm non công lập, 55 trường tư thục và 385 cơ sở mầm non độc lập tư thục.
Đáng chú ý, 100% trẻ mầm non được tổ chức ăn bán trú và học 2 buổi/ngày, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp các cơ sở giáo dục triển khai đồng bộ các hoạt động nuôi dưỡng, giáo dục một cách khoa học và hiệu quả.
Tại Trường Mầm non Hạnh Phúc (phường Hạ Long), Trường Mầm non Trưng Vương (phường Vàng Danh),… bữa ăn bán trú được đặc biệt chú trọng. Thực đơn được xây dựng khoa học, đảm bảo cân đối dinh dưỡng theo từng độ tuổi; nguồn thực phẩm có xuất xứ rõ ràng, quy trình chế biến tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhờ đó, thể trạng trẻ từng bước được cải thiện, tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm dần.
Công tác chăm sóc sức khỏe cũng được thực hiện bài bản. Trẻ được khám định kỳ, theo dõi biểu đồ tăng trưởng, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời các vấn đề về thể chất. Nhiều trường phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn phụ huynh chăm sóc trẻ khoa học ngay tại gia đình.
Cùng với đó, môi trường giáo dục được đầu tư theo hướng an toàn, thân thiện và mở. Không gian lớp học thoáng, đủ ánh sáng; khu vui chơi ngoài trời đa dạng, phù hợp lứa tuổi, tạo điều kiện để trẻ vận động, khám phá và hình thành các kỹ năng cơ bản ngay từ sớm.
Song song với đổi mới chuyên môn, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn cho trẻ luôn được đặt lên hàng đầu. Các trường tổ chức bữa ăn bán trú khoa học, cân đối dinh dưỡng, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm và vệ sinh học đường.
Chương trình sữa học đường được triển khai rộng khắp, góp phần nâng cao thể trạng và tầm vóc cho trẻ em trong độ tuổi mầm non. Đồng thời, các nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực, xây dựng văn hóa ứng xử thân thiện, để “mỗi ngày đến lớp là một ngày vui”.
Đổi mới phương pháp, khơi mở năng lực từ sớm
Một điểm sáng trong giáo dục mầm non Quảng Ninh thời gian qua là đổi mới phương pháp giáo dục. Các trường tích cực triển khai mô hình lấy trẻ làm trung tâm, vận dụng linh hoạt các phương pháp tiên tiến như Montessori, STEAM, trải nghiệm sáng tạo, giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ.
Nhiều cơ sở đã xây dựng môi trường học tập mở, khuyến khích trẻ khám phá, đặt câu hỏi và tự trải nghiệm. Thay vì học thụ động, trẻ được tham gia vào các hoạt động mang tính tương tác cao, qua đó hình thành tư duy độc lập và khả năng giải quyết vấn đề.
Đội ngũ giáo viên đóng vai trò then chốt trong tiến trình đổi mới. Giáo viên được tập huấn thường xuyên về kỹ năng tổ chức hoạt động học thông qua chơi, ứng dụng công nghệ số trong dạy học, sử dụng học bạ điện tử và đánh giá sự phát triển của trẻ theo năng lực. Những thay đổi này không chỉ nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo môi trường học tập hiện đại, phù hợp với xu thế chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình ngày càng chặt chẽ. Phụ huynh được khuyến khích tham gia vào các hoạt động giáo dục, đồng hành cùng nhà trường trong việc chăm sóc và phát triển trẻ, tạo nên môi trường giáo dục thống nhất và hiệu quả.
Hướng tới nền giáo dục nhân ái, sáng tạo và công bằng
Không chỉ tập trung cho khu vực trung tâm, Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đến vùng nông thôn, miền núi, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Các địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhất là tại các điểm trường lẻ và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhờ những chính sách kịp thời, trẻ em ở vùng khó khăn ngày càng được tiếp cận giáo dục mầm non có chất lượng. Các chính sách hỗ trợ như miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền ăn trưa, học phẩm được triển khai đầy đủ, bảo đảm không để trẻ nào bị bỏ lại phía sau.
Công tác xã hội hóa giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, huy động sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và phụ huynh trong việc cải tạo cảnh quan trường lớp, xây dựng khu vui chơi, bổ sung thiết bị học tập. Những không gian xanh – sạch – đẹp không chỉ tạo điều kiện học tập tốt hơn mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ.
Đáng chú ý, mô hình giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt được triển khai hiệu quả. Giáo viên được tập huấn kỹ năng hỗ trợ cá nhân hóa, giúp mỗi trẻ được học tập, vui chơi trong môi trường bình đẳng, được tôn trọng và phát triển theo năng lực riêng.
Từ những lớp học đầu đời, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai. Khi trẻ được chăm sóc tốt, được học trong môi trường tích cực và được khơi mở tiềm năng từ sớm, đó chính là tiền đề quan trọng để hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đầu tư cho giáo dục mầm non không chỉ là đầu tư cho hiện tại, mà còn là chiến lược dài hạn cho sự phát triển bền vững. Với những bước đi bài bản, Quảng Ninh đang cho thấy hướng đi đúng đắn khi bắt đầu từ gốc rễ, từ những lớp học đầu đời, nơi ươm mầm cho một tương lai rộng mở.