Quảng Ninh: Sẽ xử phạt hành vi đổ xỉ thải vào khu dân cư, nhà dân

GD&TĐ - Xỉ thải từ Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương được xe chở đi đổ vào khu dân cư, vườn nhà khiến người dân khu vực hết sức bức xúc.

Xỉ thải được đổ ra môi trường, ảnh: CTV
Xỉ thải được đổ ra môi trường, ảnh: CTV

Theo đó, người dân đang sinh sống tại 2 xã Cộng Hòa và Cẩm Hải (thuộc TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã báo với chính quyền về việc xuất hiện những đoàn xe từ trong nhà máy Nhiệt điện Mông Dương sau đó đổ xỉ thải vào khu dân cư. Điều đáng nói, cứ thấy khu đất trống là họ đổ xỉ thải xuống, nhất là vào ban đêm thì vườn nhà dân cũng bị họ đổ đến đầy lên mới thôi. Thậm chí họ còn khảo sát xem nhà dân nào có vườn còn bị trũng là lập tức gợi ý đổ xỉ thải vào để san lấp giúp. 

Trước đó, đoàn xe này cũng thường xuyên chạy ra QL 18 sau đó chọn những đoạn đường xa khu dân cư, vắng người qua lại rồi đổ xỉ thải từ trên xe xuống. Tuy nhiên, người dân không lưu tâm do cho rằng là đang đổ xuống san gạt, phục vụ giải phóng mặt bằng.

Theo tìm hiểu, đoàn xe trên của một doanh nghiệp được Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương thuê xử lý vận chuyển xỉ thải  từ bên trong nhà máy ra bên ngoài. Còn vận chuyển đi đâu, đổ vào khu vực nào…đơn vị được thuê này sẽ tự quyết định.

Đoàn xe chở xỉ thải đổ vào khu dân cư, vườn nhà dân gây bức xúc, ảnh: CTV
Đoàn xe chở xỉ thải đổ vào khu dân cư, vườn nhà dân gây bức xúc, ảnh: CTV 

Trước vụ việc trên, một lãnh đạo thành phố đã xác nhận chính quyền 2 xã Cẩm Hải và Cộng Hòa đã có văn bản báo cáo về việc xỉ thải của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương được đơn vị được thuê xử lý vận chuyển đổ vào khu dân cư, vườn nhà dân.

Bên cạnh đó, mặc dù đơn vị được Nhà máy này thuê xử lý xỉ thải đã đổ trộm ra môi trường nhưng trách nhiệm vẫn thuộc Nhà máy. Thành phố cũng sẽ yêu cầu Nhà máy phải xúc dọn trả lại hiện trạng khu dân cư, khu đất công như ban đầu.

Vị lãnh đạo trên cũng cho biết, sau khi kiểm tra xác định khối lượng xỉ thải nhà máy này đã đổ ra môi trường cụ thể là bao nhiêu thành phố sẽ có biện pháp xử lý cụ thể và  tiến hành xử phạt. Tuy nhiên, do thẩm quyền xử phạt của thành phố mức phạt cao nhất cũng chỉ đến 50 triệu đồng nên thành phố cũng đang báo cáo với tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có hướng chỉ đạo

Được biết, nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1, thuộc Tổng Công ty phát điện 3, Tập đoàn điện lực Việt Nam có công suất 1.080 MW, vận hành từ cuối năm 2015. Mỗi năm, nhà máy tiêu thụ 3 triệu tấn than và thải ra 1 triệu tấn tro xỉ. Theo thiết kế, bãi thải tro xỉ của nhà máy này có dung tích 2,25 triệu m3 nhưng từ đầu năm 2017 các bãi chứa xỉ thải của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương (TP. Cẩm Phả) đã ở mức báo động.

Nhà máy cũng đã từng đề nghị xin thêm diện tích đất để làm đổ thải nhưng đến nay vẫn chưa thấy hình dáng bãi thải mới. Tuy nhiên thành phố vẫn chưa có biện pháp, trước mắt việc Chính phủ vừa có văn bản chấp thuận cho việc sử dụng tro xỉ thải của nhiệt điện để phục vụ việc san lấp mặt bằng tại một số dự án cũng được coi là giải pháp cải thiện tình trạng quá tải trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ