Quảng Ninh: Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 13 ngày tuổi bị tăng áp động mạch phổi nặng

GD&TĐ - Khoa Ngoại & Chuyên khoa, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã tiếp nhận bệnh nhi (13 ngày tuổi) trong tình trạng suy hô hấp sơ sinh.

Các bác sĩ đang tiến hành ca mổ cấp cứu cho bệnh nhi 13 ngày tuổi, ảnh: bệnh viện
Các bác sĩ đang tiến hành ca mổ cấp cứu cho bệnh nhi 13 ngày tuổi, ảnh: bệnh viện

Cụ thể, do mẹ bé Phạm Hà P. vì dọa đẻ non đã tiến hành mổ đẻ vào lúc thai 32 tuần. Tại thời điểm nhập viện, bé P. nặng 1800gr và đang trong tình trạng li bì, môi chi tím, suy hô hấp sơ sinh.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm, siêu âm cho thấy hình ảnh hẹp van động mạch phổi do bất thường lá van động mạch phổi, van động mạch phổi dày, đường kính chỗ hẹp 4mm. Hở van động mạch phổi nhẹ, còn ống động mạch, đường kính phía phổi 2,5mm, đường kính phía chủ 6,5mm...

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và chỉ định Phẫu thuật đóng ống động mạch với phương pháp Gây mê nội khí quản cho trẻ. Sau hơn 1h, ca mổ cấp cứu thành công, tình trạng của bé P. ổn định và tiếp tục được theo dõi đặc biệt tại Khoa Hồi sức cấp cứu cua bệnh viện.

Theo bác sĩ, thường sau sinh 12 tiếng, ống động mạch thường đóng lại ở trẻ đủ tháng và đóng hoàn toàn khi trẻ 2-3 tuần tuổi. Với trường hợp trẻ sau sinh còn ống động mạch lớn nếu không được phẫu thuật kịp thời, có thể khiến lượng máu chảy qua tim tăng cao gây suy tim từ đó dẫn đến nhiều biến chứng tim mạch nguy hiểm như: tăng áp động mạch phổi, viêm phổi và tử vong...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine lo sợ sức mạnh tên lửa Fath-360

Ukraine lo sợ sức mạnh tên lửa Fath-360

GD&TĐ -Giới chuyên gia Ukraine đã bày tỏ sự lo ngại về tầm bắn xa và đầu đạn nặng của tên lửa Fath-360 Iran, hiện đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Nga.

Ngày hội tư vấn hướng nghiệp năm 2025 của Trường Đại học Thăng Long. Ảnh: NTCC

Thận trọng khi 'nhảy việc'

GD&TĐ - Dù phổ biến trong giới trẻ nhưng các chuyên gia khuyên sinh viên mới tốt nghiệp nên thận trọng khi “nhảy việc”.