Ngày 6/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, theo hình thức trực tiếp tại phường Cẩm Phả, đồng thời kết nối trực tuyến đến 10 phường gồm: Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Cao Xanh, Hồng Gai, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Quang Hanh và Cửa Ông.
Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri về kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030; kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2026-2030. Đồng thời thông tin về các luật, nghị quyết và những quyết định khác đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp.
Theo đó, Quốc hội đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ hệ trọng, trong đó xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước; thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, đồng thời xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.
Tại kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh có 36 lượt phát biểu tại hội trường và tổ thảo luận, đóng góp tích cực vào thành công chung của kỳ họp.
Cử tri các địa phương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các ĐBQH khóa XVI nói chung, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh nói riêng trong công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; nghiên cứu, thảo luận, xây dựng các cơ chế, chính sách và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Hội nghị cũng ghi nhận 9 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp; xây dựng thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương; công tác bảo đảm an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo và an toàn vệ sinh thực phẩm…
Các nội dung thuộc thẩm quyền đã được Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu, trao đổi, làm rõ trực tiếp tại hội nghị; những kiến nghị còn lại được tổng hợp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Ông Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt trên 13%; tổng thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 100.000 tỷ đồng.
Đây là mục tiêu lớn, nhiều thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, cử tri trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Quản Minh Cường cùng các vị ĐBQH tỉnh đã đi khảo sát Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục, địa điểm đã được tỉnh Quảng Ninh công nhận là điểm du lịch từ năm 2017 và Sân vận động Cẩm Phả nhằm đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, không gian phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, việc đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cần gắn với công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, di sản văn hóa.
Đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng phục vụ phát triển du lịch bền vững, nâng cao đời sống tinh thần và giá trị thụ hưởng văn hóa của nhân dân.