Quảng Ninh: Nhiều học sinh có biểu hiện ngộ độc kẹo không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Trong tiết chào cờ buổi sáng 25/10, phát hiện một học sinh nữ cùng một nhóm bạn có biểu hiện rối loạn thần kinh, cán bộ, giáo viên Trường THPT Hoành Bồ, TP Hạ Long đã đưa đi cấp cứu.

Hình ảnh gói kẹo không rõ nguồn gốc mà một số học sinh Trường THPT Hoành Bồ đã ăn
Hình ảnh gói kẹo không rõ nguồn gốc mà một số học sinh Trường THPT Hoành Bồ đã ăn

Nguyên nhân ban đầu do nhóm học sinh đó ăn một loại kẹo không rõ nguồn gốc. Trong số 13 học sinh ăn loại kẹo này, 10 em có biểu hiện ngộ độc, nhập viện cấp cứu, test nhanh xác định 5 em dương tính với ma tuý.

Bà Nguyễn Thị Định, Hiệu trưởng Trường THPT Hoành Bồ, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết có 10 em học sinh lớp 10 có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo. Phát hiện sự việc nhà trường thu lại túi kẹo và báo công an.

Theo bà Định, khoảng 7h45" sáng nay, trong buổi lễ chào cờ đầu tuần có 1 học sinh nữ lớp 10A2 có biểu hiện bất thường về sức khỏe như: tê bì chân tay, cảm giác khó chịu toàn thân. Sau đó, 9 học sinh khác cũng có biểu hiện bất thường về rối loạn chức năng thần kinh. Nhà trường đã chuyển các học sinh này sang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long.

Qua rà soát nhanh cho thấy, các học sinh trên cùng nhau sử dụng một loại kẹo không rõ nguồn gốc do một học sinh nam trong lớp mang đến. Bà Định cho biết thêm, ngoài ra có 3 em học sinh khác cũng ăn kẹo nhưng may mắn không bị ngộ độc.

Nhà trường đã báo cáo các cơ quan chức năng, chuyển hình ảnh gói kẹo đó sang Bệnh viện Đa khoa Hạ Long để phối hợp xử lí, đồng thời phối hợp với Công an phường Hoành Bồ lập biên bản sự việc, niêm phong gói kẹo học sinh đã sử dụng nộp cho Công an để phục vụ điều tra. Hiện sức khỏe của 10 học sinh trên đã ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hạ Long.

Theo báo cáo của Công an phường Hoành Bồ, gói kẹo các em học sinh ăn có màu xanh, in chữ nước ngoài, không rõ xuất xứ, mua ở 1 quán cà phê trên địa bàn. Bệnh viện sau khi test nhanh nước tiểu cho 10 học sinh, kết quả đã có 5 em dương tính với ma tuý (THC - cần sa).

Trường THPT Hoành Bồ khuyến cáo các bậc phụ huynh quan tâm, nhắc nhở các con tuyệt đối không được mua đồ ăn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chuẩn bị thức ăn sáng cho con tại nhà, hạn chế tối đa việc để con ăn sáng ở ngoài.

Bà Định cho hay, giáo viên cùng Ban Giám hiệu Trường THPT Hoành Bồ đã đến thăm và động viên những học sinh trên tại bệnh viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ