Quảng Ninh có tân Phó Bí thư Tỉnh ủy

GD&TĐ - Ông Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát biểu nhận nhiệm vụ.
Ông Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ngày 18/8, tại Quảng Ninh, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, luân chuyển, chỉ định ông Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Xuân Phương khẳng định sẽ nỗ lực cố gắng, gương mẫu chấp hành tốt sự phân công của tổ chức, hòa nhập với tập thể, phát huy cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể, bám sát sự chỉ đạo mà hạt nhân lãnh đạo là Bí thư Tỉnh ủy để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Phương cũng mong nhận nhận được sự đón nhận, quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của đội ngũ công chức, viên chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh trong suốt quá trình công tác tại địa phương để bản thân có cơ hội đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Ông Đặng Xuân Phương (49 tuổi, quê tỉnh Hà Nam). Trình độ Tiến sĩ Luật, cử nhân Ngoại ngữ. Trước khi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phương trải qua các vị trí như: Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.