Quảng Ninh cấm biển phòng bão số 1

GD&TĐ - Tỉnh Quảng Ninh sẽ tạm dừng cấp phép cho các phương tiện thủy ra khơi bắt đầu từ 15 giờ hôm nay (17/7).

Biên phòng Cô Tô giúp người dân di chuyển lồng bè tránh bão.
Biên phòng Cô Tô giúp người dân di chuyển lồng bè tránh bão.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, đến sáng 17/7, hơn 230 tàu cá xa bờ của Quảng Ninh đã về nơi neo đậu, tránh trú; hơn 5.700 chiếc tàu gần bờ đã vào tránh trú tại các bến cá, vùng kín gió trong tỉnh và khu bến cá Cát Bà, Đồ Sơn (Hải Phòng).

Hơn 14.500 ô lồng nuôi thủy sản đã được gia cố, đưa người lên bờ từ chiều 16/7, hoàn thành vào 16 giờ chiều nay.

Tại huyện đảo Cô Tô, chính quyền địa phương đã thông tin đến Nhân dân và du khách về diễn biến của bão, kịp thời xuất bến 42 chuyến tàu đưa hơn 8.000 lượt khách về đất liền.

Hiện trên địa bàn huyện có khoảng 2.500 khách lưu trú, trong ngày 17/7, huyện sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền đưa du khách về đất liền trước khi bão đến.

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng chống bão theo phương châm "3 trước, 4 tại chỗ".

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của mưa bão, hướng dẫn người dân, các đơn vị kịp thời ứng phó trên tinh thần đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão số 1 gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 10 giờ ngày 17/7, tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 270km, sức gió mạnh nhất 133km/h, cấp 12, đang hướng vào Quảng Ninh.

Ngày và đêm nay bão theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20km/h. Khoảng 0-2 giờ sáng mai, bão vượt qua bán đảo Lôi Châu, vào vịnh Bắc Bộ và đến 10 giờ cùng ngày sẽ ở trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 12.

Sau đó, bão giữ hướng và cường độ đi vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Bão sẽ tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Tây Bắc Bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đình Kim Sơn - nơi thờ hai danh tướng nhà Đinh là Cao Điền Công và Cao Đỗ Công.

Đất học Kim Sơn sinh 5 hiền tài

GD&TĐ - Làng Kim Sơn, tên Nôm là làng Then thuộc xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), không chỉ là đất phát quan với những Tể tướng, Thượng thư mà còn nổi tiếng là “cái nôi” của những vị đại khoa nức tiếng thiên hạ.

Học sinh Trường THPT Phan Châu Trinh (Hải Châu, Đà Nẵng) sinh hoạt Câu lạc bộ Anh văn. Ảnh: NTCC

Tiếp cận tri thức bằng ngoại ngữ

GD&TĐ - Ngoài một số trường chuyên, trường tư thục và trường phổ thông theo hướng trọng điểm, hiện số trường tổ chức dạy - học bằng ngoại ngữ ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên không nhiều.

Võ Trọng Khải và thầy Phan Văn Thái - giáo viên bồi dưỡng Toán, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: NVCC

Từ ước mơ tuổi thơ đến đỉnh cao Toán học

GD&TĐ - Cách đây 8 năm, khi còn là một cậu bé tiểu học, Võ Trọng Khải vô tình đọc được bài báo viết về Nguyễn Cảnh Hoàng - nam sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) giành Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế. Từ lòng ngưỡng mộ, Khải nuôi ước mơ đạt được thành tích như người anh trong bài báo.