Quảng Ninh: Bắt giữ tàu vận chuyển 40 tấn hàu không rõ nguồn gốc

GD&TĐ - Tin từ Tổ công tác của Phòng Cảnh sát đường thuỷ tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 40 tấn hàu giống không rõ nguồn gốc xuất sứ.

Tàu chở 40 tấn hàu giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh: cttđt
Tàu chở 40 tấn hàu giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, ảnh: cttđt

Cụ thể, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra tàu vỏ sắt BN-0207 tại khu vực hòn Con Vịt (vịnh Hạ Long, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Tàu trên do Bàng Tiến Sỹ (sinh năm 1983, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu vận chuyển khoảng 40 tấn hàu giống. Tuy nhiên, chủ phương tiện là Phạm Rạng Đông (sinh năm 1984 trú tại TX Quảng Yên, Quảng Ninh) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàu trên.

Chủ phương tiện khai nhận vào khoảng 5 giờ ngày 23/5 đã mua số hàu giống không rõ nguồn gốc trên tại khu vực biển Tiên Yên và vận chuyển về TX Quảng Yên (Quảng Ninh) để bán cho người nuôi trồng. Khi vận chuyển hàng đến khu vực hòn Con Vịt - vịnh Hạ Long thì bị cơ quan Công an kiểm tra bắt giữ.

Hiện phòng Cảnh sát đường thủy đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát môi trường xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.