Quảng Ninh: Bà chủ biến quán hát thành nơi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

GD&TĐ - Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, chủ quán đã thuê người gia cố cơ sở của mình, cửa quán, phòng hát được thiết kế 2 lớp, xung quanh quán lắp rất nhiều camera để quan sát từ xa.

Các đối tượng có hành vi sử dụng ma tuý trong quán karaoke Nguyệt Hường. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Các đối tượng có hành vi sử dụng ma tuý trong quán karaoke Nguyệt Hường. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Ngày 27/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Vinh (SN 2001); Hoàng Văn Đạo (SN 1999); Đỗ Văn Trường (SN 2000); Lê Đức Cương (SN 1999); Phạm Thị Hường (SN 1980) và Ngô Thị Thủy (SN 2000) đều trú tại xã Liên Vị (thị xã Quảng Yên) để điều tra làm rõ hành vi tổ chức, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, Công an thị xã Quảng Yên phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Nguyệt Hường (có địa chỉ tại thôn Vị Khê, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên) do Phạm Thị Hường làm chủ có biểu hiện tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy và vi phạm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của quán. Theo đó, để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng cũng như người dân địa phương, Phạm Thị Hường đã thuê người gia cố cơ sở của mình, cửa quán, phòng hát được thiết kế 2 lớp bảo vệ, bên trong cũng như khu vực xung quanh quán, Hường cho lắp rất nhiều camera để quan sát từ xa.

Để chắc chắn an toàn đáp ứng yêu cầu của các “thượng đế”, cơ sở của Hường thường chỉ nhận những vị khách quen vào hát bất chấp các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Mỗi khi có khách ra vào xong là cửa quán lại được đóng kín, tránh sự nhòm ngó.

Tiếp nhận và thu thập thông tin, Đội CSĐT  tội phạm về kinh tế - ma túy Công an thị xã Quảng Yên đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an xã Liên Vị tiến hành kiểm tra quán.

Khoảng 15h ngày 23/8, lực lượng chức năng bất ngờ tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Nguyệt Hường. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong quán có 7 người (4 nam, 3 nữ) trong 1 phòng hát, có dấu hiệu tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tại phòng hát số 3 có 2 túi nilon màu trắng bên trong có chứa ma túy, 1 đĩa sứ, 1 thẻ ATM, 2 ống hút bằng nhựa đều có chất ma túy bám dính và toàn bộ sổ sách, giấy tờ, hóa đơn có liên quan. Tiến hành test nhanh nước tiểu của 7 đối tượng có mặt tại quán, phát hiện các đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện, các Công an thị xã Quảng Yên tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.