Quảng Ngãi cho học sinh ở vùng trũng, ven sông nghỉ học

GD&TĐ - Để thực hiện các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ lụt, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi cho học sinh ở các vùng trũng, ven sông nghỉ học.

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh lũ.
Sở GD&ĐT Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị giáo dục chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh lũ.

Chiều 10/10, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã phát đi thông báo, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị giáo dục trong tỉnh thực hiện các biện pháp ứng phó mưa lớn, lũ lụt.

Cụ thể, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình mưa, lũ trên các phương tiện truyền thông, để chủ động triển khai các phương án ứng phó, đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, gió mạnh gây ra. Chủ động cho học sinh nghỉ học nhất là các vùng trũng, ven sông các huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Mộ Đức và thị xã Đức Phổ.

Tập trung triển khai phương án phòng, tránh lũ theo cấp báo động nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, giáo viên. Đặc biệt là đối với các trường học ở vùng sâu, vùng xa, vùng có nước ngập sâu, chảy xiết, ngầm, trần giao thông, vùng ven biển, vùng thường xuyên bị chia cắt, sạt lở do mưa lũ.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi phát đi vào hồi 13h30 dự báo, chiều đến tối nay (10/10), lũ trên các sông tiếp tục lên.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, ngập các ngầm, cầu tràn tại các huyện miền núi như Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long.

Ngập lụt trên diện rộng tại các vùng trũng, thấp, ven sông tại các địa phương thuộc huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quang cảnh hội thảo.

Đạo đức, pháp lý và an toàn dữ liệu trong ứng dụng AI tài chính

GD&TĐ - Ngày 15–16/12, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Financial Supervisory Service – FSS), tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “AI và Đổi mới sáng tạo trong phân tích thị trường tài chính” (AIFMA).

Tranh minh họa người Philippines thời tiền thuộc địa. Ảnh: Ancient-origins.net

Những chiếc răng đính vảy vàng

GD&TĐ - Nhà thám hiểm Antonio Pigafetta viết trong nhật ký rằng, năm 1521, ông đến Philippines và gặp tù trưởng có bộ răng đính vảy vàng sáng loáng.