Quảng Ngãi cần hơn 310 tỉ đồng để phát triển giáo dục mầm non vùng khó

GD&TĐ - Trong đó, hơn 224 tỉ đồng sẽ dùng để đầu tư mới cơ sở vật chất.

Giáo dục mầm non ở các huyện miền núi của Quảng Ngãi còn nhiều khó khăn.
Giáo dục mầm non ở các huyện miền núi của Quảng Ngãi còn nhiều khó khăn.

Con số trên nằm trong báo cáo gửi Bộ GD&ĐT của UBND tỉnh Quảng Ngãi về nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh năm 2024-2025.

Cụ thể, trong hai năm tới, sẽ đầu tư xây dựng 109 phòng khối phòng hành chính quản trị; 96 phòng khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; 38 phòng khối phòng tổ chức ăn; 68 phòng khối phụ trợ và 60 phòng công vụ giáo viên. Tổng nhu cầu kinh phí là hơn 224 tỉ đồng.

Cùng với đó, mua sắm 72 bộ đồ chơi ngoài trời, 118 bộ đồ dùng, 221 bộ thiết bị dạy học, đồ chơi và học liệu, 158 bộ sách - tài liệu - băng đĩa với tổng kinh phí hơn 37,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, dành hơn 49 tỉ đồng để thay thế cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi xuống cấp, hỏng.

Dự kiến mở nhiều lớp bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cam kết quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí, giải ngân đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả nguồn vốn khi được cấp có thẩm quyền bổ sung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Nuôi dạy Trẻ em Khiếm thị Hải Phòng và Trường THPT Lương Thế Vinh trong các hoạt động đón Tết cổ truyền dân tộc.

Khi yêu thương được lan tỏa

GD&TĐ - Nhiều trường học trên địa bàn Hải Phòng thường xuyên cho học sinh thăm các trường nuôi dạy học sinh khuyết tật, làng trẻ em mồ côi...

Minh họa/INT

Cơ hội cho người tìm việc

GD&TĐ - Sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ, hầu như tỉnh nào cũng tổ chức 'ngày hội việc làm' - một tên gọi khác của 'chợ lao động'.