Quảng Nam và Đà Nẵng: Điểm du lịch đông nghịt khách dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ

GD&TĐ - Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ, lượng khách du lịch đến các điểm tham quan, nghỉ dưỡng ở TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tăng cao.

Du khách thỏa thích trải nghiệm ở Khu du lịch Suối khoáng nóng Núi Thần Tài (TP Đà Nẵng).
Du khách thỏa thích trải nghiệm ở Khu du lịch Suối khoáng nóng Núi Thần Tài (TP Đà Nẵng).

Chiều 10/4, ghi nhận của PV, lượng khách đổ về rất đông tại các bãi tắm trên địa bàn TP. Đà Nẵng như: Mỹ Khê, Mân Thái, Phạm Văn Đồng...

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, thời tiết Đà Nẵng nắng ráo, thích hợp để người dân và du khách đến tắm tại các bãi biển. Lực lượng chức năng túc trực tại các điểm tắm, phát thông báo người dân và du khách đảm bảo an toàn trong quá trình tắm biển, thực hiện thông điệp 5K... Khoảng thời gian từ 16h30 đến 17h30, lượng người đổ về các bãi tắm rất đông.

Ông Nguyễn Đức Vũ - Trưởng Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, vào các dịp lễ, lượng khách đổ về các bãi tắm trên địa bàn TP rất đông.

Theo ông Vũ, đơn vị đã cử lực lượng chức năng túc trực tại các bãi tắm. Nhiều hoạt động vui chơi cũng được tổ chức để phục vụ du khách khi đến tham quan.  Điều đặc biệt là đặt an toàn cho du khách lên hàng đầu. 

Cũng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, TP Đà Nẵng đã tung ra nhiều hoạt động để phục vụ du khách trong dịp lễ.

Bà Lê Thị Bích Hương - Giám đốc Truyền thông-Marketing Khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài (TP.Đà Nẵng) - cho biết, trong 2 ngày 9-10/4 của dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, khu du lịch Núi Thần Tài đã đón gần 7.000 lượt khách đến tham quan.

“Hiện nay, khu du lịch đang có chính sách giá ưu đãi giảm hơn 20% cho tất cả dịch vụ tại khu du lịch được áp dụng đến hết ngày 25/4. Bên cạnh đó, có nhiều sự kiện hấp dẫn, hứa hẹn mang đến cho du khách sự trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị”, bà Hương chia sẻ.

Còn tại phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam), lượng khách về đây để tham quan các công trình di tích hàng trăm năm tuổi lên đến hàng nghìn người. Trên một số cung đường trung tâm phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Trần Phú... có rất đông du khách tản bộ. Đặc biệt, khu vực di tích Chùa Cầu luôn trong tình trạng ken đặc du khách tham quan, check in.

Nhờ lượng khách tăng đột biến trong ngày đầu nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nên các cơ sở ăn uống, quầy lưu niệm trong khu phố cổ cũng mở cửa hoạt động gần như 100%.

Đại diện Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP. Hội An - cho hay, trong ngày đầu nghỉ lễ, phố cổ Hội An đón khoảng 2.000 khách tham quan - tăng gấp đôi so với những ngày trước.

Một số hình ảnh du khách đến Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ: 

Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt khách.
Bãi biển Đà Nẵng đông nghịt khách.
Lượng khách đến Đà Nẵng tăng mạnh trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ.
Lượng khách đến Đà Nẵng tăng mạnh trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ. 
Lực lượng bảo vệ Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng luôn nhắc nhở du khách tắm biển an toàn.
Lực lượng bảo vệ Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng luôn nhắc nhở du khách tắm biển an toàn.
Đà Nẵng sôi động trở lại sau thời gian dài vắng bóng du khách vì dịch.
Đà Nẵng sôi động trở lại sau thời gian dài vắng bóng du khách vì dịch.
Du khách tham quan trải nghiệm dịch vụ tại Khu du lịch suối khoáng nóng Núi Thần Tài.
Du khách tham quan trải nghiệm dịch vụ tại Khu du lịch suối khoáng nóng Núi Thần Tài. 
Trong 2 ngày 9-10/4, khu du lịch này đón gần 7.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng.
Trong 2 ngày 9-10/4, khu du lịch này đón gần 7.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. 
Mô hình khủng long tại Khu du lịch suối khoáng nóng Núi Thần Tài.
Mô hình khủng long tại Khu du lịch suối khoáng nóng Núi Thần Tài. 
Thỏa thích trải nghiệm các dịch vụ tại khu du lịch.
Thỏa thích trải nghiệm các dịch vụ tại khu du lịch.
Người dân tham quan phố cổ Hội An.
Người dân tham quan phố cổ Hội An.
Phố phường rộn ràng những ngày nghỉ lễ.
Phố phường rộn ràng những ngày nghỉ lễ. 
Cuốc sống dần trở lại bình thường mới.
Cuốc sống dần trở lại bình thường mới. 
Trên một số cung đường trung tâm phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Trần Phú... có rất đông du khách tản bộ
Trên một số cung đường trung tâm phố cổ như Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Trần Phú... có rất đông du khách tản bộ
Trải nghiệm xích lô trong phố cổ.
Trải nghiệm xích lô trong phố cổ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...