Quảng Nam: Tiếp tục khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19

GD&TĐ - Mặc dù di chuyển từ địa phương đang có dịch Covid-19 nhưng một người phụ nữ đã không thực hiện khai báo y tế theo quy định dẫn đến làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng chức năng triển khai chốt phong tỏa ở khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc tại khu vực nhà bệnh nhân M. Ảnh: Công an Quảng Nam.
Lực lượng chức năng triển khai chốt phong tỏa ở khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc tại khu vực nhà bệnh nhân M. Ảnh: Công an Quảng Nam.

Ngày 12/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra vào tháng 8/2021 tại phường Điện Nam Bắc (thị xã Điện Bàn) theo quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đây là vụ án thứ 2 Công an thị xã Điện Bàn khởi tố liên quan đến dịch bệnh sau khi vụ án thứ nhất xảy ra vào đầu tháng 8/2021 tại phường Điện Ngọc.

Tài liệu của cơ quan chức năng thể hiện, trong khoảng thời gian từ ngày 20/7 đến ngày 9/8, bà T.T.M. (trú tại khối phố 2A, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) đi buôn bán rau tại chợ đầu mối Hoà Cường (TP. Đà Nẵng). Trong thời gian này, bà M. ngồi bán rau bên cạnh chị T.

Theo quy định bà M. khi về địa phương phải đến Trạm y tế phường Điện Nam Bắc để khai báo y tế nhưng người phụ nữ này không thực hiện.

Mặc dù cơ quan chức năng đã thông báo cho bà M. tham gia xét nghiệm Covid-19 nhưng bà M. vẫn không tham gia.

Sau khi nghe tin chị T. dương tính với virus SARS-CoV-2, bà M. đến Bệnh viện Vĩnh Đức test nhanh có kết quả âm tính. Bà M. tiếp tục đi mua rau và tiếp xúc với nhiều người khác.

Chiều ngày 17/8, bà M. có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 đồng thời được chuyển đến khu cách ly để điều trị.

Lực lượng chức năng tiếp tục truy vết xác định có 15 trường hợp là F1 có liên quan đến bà M., trong đó chị T. (là con gái bà M.) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, có 11 trường hợp F1 và 35 trường hợp F2 có liên quan đến bệnh nhân T.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ