Quảng Nam: Thí sinh tự tin đạt điểm 9 môn Toán

GD&TĐ - Đúng 16h15 chiều 7/7, hơn 16.000 thí sinh ở tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành bài thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm trong thời gian là 90 phút.

Em Trương Ngọc Trí trao đổi với bạn mình sau khi kết thúc thi môn Toán.
Em Trương Ngọc Trí trao đổi với bạn mình sau khi kết thúc thi môn Toán.

Chiều 7/7, thí sinh tiếp tục Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn Toán, hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Sau khi ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh nhận xét đề Toán năm nay có sự phân hóa cao. Đề thi đi từ mức độ dễ đến khó, những câu khó tập trung từ câu 41 đến câu 50.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng hào hứng và nhận xét đề Toán khá “dễ thở” so với năm ngoái.

Em Trương Ngọc Trí - mã đề 111 cho hay, đề Toán năm nay có sự phân hóa cao. Đề thi đi từ mức độ dễ đến khó, những câu khó tập trung từ câu 41 đến câu 50.

“Những câu khó tập trung ở phần số phức. Em học chuyên môn Toán nên đề này em thấy "dễ thở". Sau khi hoàn thành bài thi em đoán được 9 điểm ở môn Toán. Nguyện vọng 1 của em thi vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân nên em sẽ cố gắng ở các môn còn lại để hoàn thành mục tiêu của mình”, Trí chia sẻ.

Còn thí sinh Ngụy Đỗ Gia Bảo – lớp 12/9 Trường THPT Phan Bội Châu mã đề 104 cho hay, nếu thí sinh học lực khá và trung bình cũng có thể làm được trên điểm trung bình với môn Toán.

“Đề thi không có sự đánh đố thí sinh nhiều, tuy nhiên thí sinh phải ôn kỹ các dạng sẽ đạt được điểm. Độ khó của đề nằm ở 10 câu cuối. Sáng nay thi môn Ngữ Văn khá tốt, môn Toán chiều nay em đoán khoảng được 7,5 đến 8 điểm. Nói chung em hài lòng với ngày thi hôm nay”, Gia Bảo nói.

Các thí sinh trao đổi với nhau sau khi kết thúc phần thi môn Toán.

Các thí sinh trao đổi với nhau sau khi kết thúc phần thi môn Toán.

Thí sinh Nguyễn Vũ Gia Linh, điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam làm mã đề 118, cho biết đối với em, đề thi toán năm nay có độ khó tương đương với năm ngoái, để đạt điểm 9, 10 thì sẽ khó. "Em tự tin làm được khoảng 80% bài, học sinh trung bình thì có thể làm khoảng 50%", Linh nói.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam, trong chiều ngày 7/7, toàn tỉnh có 16566 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh dự thi là 16504 em, vắng 62 thí sinh. Ngoài ra, không có thí sinh, cán bộ làm công tác coi thi vi phạm Quy chế thi.

Giám thị được điều động tham gia công tác coi thi đầy đủ. Không có cán bộ coi thi, thí sinh nào vi phạm quy chế; không có trường hợp thí sinh bị nhiễm Covid-19. Các điểm thi đều tổ chức coi thi nghiêm túc, an toàn.

Ngày mai (8/7), các thí sinh sẽ tiếp tục hoàn thành các bài thi KHTN, KHXH và Tiếng Anh. Buổi sáng, các em sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học xã hội trong thời gian 50 phút. Buổi chiều tiếp tục với môn thi tiếng Anh trong thời gian 60 phút.

Được biết, cả tỉnh Quảng Nam có gần 16.800 thí sinh dự thi. Trong đó, 15.480 thí sinh thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng; 820 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp; 535 thí sinh chỉ thi để xét đại học, cao đẳng.

Để tạo thuận lợi cho các thí sinh trong việc đi lại, toàn tỉnh bố trí 55 điểm thi tại tất cả 18 huyện, thị xã, thành phố; bên cạnh 51 trường THPT còn có 4 trường THCS là Trần Phú, Phan Châu Trinh (huyện Điện Bàn), Kim Đồng (TP. Hội An), Nguyễn Du (TP. Tam Kỳ) với tổng cộng 802 phòng thi (726 phòng chính thức, 76 phòng dự phòng).

Hơn 2.300 cán bộ, giáo viên được Sở GD&ĐT điều động làm công tác thi, thanh tra thi và hơn 700 người của các lực lượng như công an, y tế, nhân viên phục vụ, trật tự viên cũng được phân công tham gia phục vụ kỳ thi.

Thanh niên tình nguyện đồng hành cùng thí sinh.

Đồng hành với thí sinh, các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi có mặt tại tất cả điểm thi trên địa bàn tỉnh xuyên suốt kỳ thi.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ) từ sáng sớm 7/7, đã có 2 đội hình tiếp sức mùa thi của Đoàn trường Đại học Quảng Nam và Viettel Tam Kỳ đã có mặt tại cổng trường để đồng hành với thí sinh.

Bạn Nguyễn Phan Hoài Nhân - đội tiếp sức mùa thi Trường Đại học Quảng Nam cho biết, từ hôm qua (6.7), các thành viên đã chuẩn bị nước uống, bút bi, bút chì, cục tẩy, thước... để hỗ trợ thí sinh.

“Chúng tôi tặng các chai nước cùng lời chúc may mắn, lời động viên bình tĩnh, tự tin đến thí sinh. Những em có điều kiện khó khăn, không có phụ huynh đưa đón thì đội sẵn sàng đưa đón các em suốt kỳ thi. Mong rằng việc làm nhỏ của chúng tôi có thể tiếp sức để các em có một kỳ thi tốt nhất” - Hoài Nhân chia sẻ.

Chị Đặng Thị Bảo Trinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam cho biết, những ngày qua, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi ở tất cả điểm thi nhằm hỗ trợ kịp thời thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chương trình thu hút gần 1.500 tình nguyện viên của các cơ sở đoàn với công việc chính như hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông; chỉ dẫn, hỗ trợ thí sinh và người nhà; đưa đón thí sinh miễn phí; hỗ trợ nước uống, đồ ăn nhẹ, đồ dùng học tập; giới thiệu các địa điểm ăn uống giá rẻ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ