Quảng Nam: Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn).

Lực lượng chức năng kiểm soát người ra vào địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Lực lượng chức năng kiểm soát người ra vào địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ngày 22/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Làm lây nhiễm dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Quyết định này được đưa ra sau khi phường Điện Ngọc có 4 ca nhiễm COVID-19 có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Theo thông tin ban đầu, chị T.T.N. (SN 1976,  trú tại khối phố Tứ Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) thường xuyên đi từ nhà đến chợ An Hải Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) để buôn bán rau.

Đến ngày 22/7, do dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp nên UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 4596/UBND-KGVX ngày 22/7 quy định “người về từ Đà Nẵng (kể cả người đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin phòng bệnh Covid-19, người đã có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2) vào tỉnh Quảng Nam sau 12h ngày 22/7 phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 7 ngày và tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo”.

Sau khi tỉnh Quảng Nam ban hành công văn trên, chị N. không về nhà ở Quảng Ngãi mà ở lại nhà anh ruột là T.V.T. (SN 1960, trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Đồng thời, mỗi buổi sáng chị N. chạy xe máy về chốt kiểm soát dịch bệnh của phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) để nhận rau, quả và mang ra chợ An Hải Đông bán.

Ngày 31/7, chị N. về lại nhà tại khối phố Tứ Hà (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) nhưng không đến Trạm y tế phường Điện Ngọc để khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định.

Ngày 7/8, chị N. có biểu hiện sốt nhẹ thì nhờ anh H.D.C. (1980; chồng của N.) mua thuốc về nhà tự điều trị; Đến ngày 9/8, chị N. cùng chồng đến Phòng khám Đa khoa Phan Châu Trinh (thị xã Điện Bàn) để xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-Cov-2.

Quá trình truy vết, lực lượng chức năng xác định có 5 trường hợp F1 của chị N; trong đó, anh C. (chồng chị N) có kết quả dương tính với SARS-Cov-2. Tiếp tục truy vết, lực lượng chức năng xác định có 33 F1 và 125 F2 liên quan đến anh C.

Phường Điện Ngọc đã nhanh chóng lập 11 chốt liên ngành kiểm soát người, phương tiện ra vào các tuyến đường tại khu vực phong tỏa ở nơi có ca nhiễm.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.