Quảng Bình: Vụ làm giả lệnh vận chuyển khởi tố thêm 1 đối tượng

GD&TĐ - Ngày 12/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Luân trú tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Luân về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”
Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thành Luân về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”

Đối tượng Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1984), chủ cơ sở in Thành Luân bị khởi tố về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” trong vụ án Nguyễn Văn Hiền, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, bị khởi tố trước đó.

Như GD&TĐ đã thông tin, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Hiền sinh năm 1972 là chủ nhà xe Hiền Hà làm dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định Quảng Bình – Huế và ngược lại.

Đối tượng Hiền bị khởi tố về hành vi làm giả 66 lệnh vận chuyển có con dấu của HTX Ô tô Vận tải Lý Hòa và Bến xe phía bắc TP Huế để sử dụng, nhằm tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông và trốn đóng thuế, phí để thu lợi bất chính.

Mở rộng điều tra chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình xác định Nguyễn Thành Luân là đối tượng đã giúp cho Nguyễn Văn Hiền có Lệnh vận chuyển giả để sử dụng vận tải hành khách trên tuyến cố định.

Luân khai nhận đã sử dụng máy scan để quét lấy file hình ảnh Lệnh vận chuyển gốc đưa vào máy tính. Sau đó in phun màu ra Lệnh vận chuyển giả có chữ ký và con dấu của HTX Ô tô Vận tải Lý Hòa với số lượng khoảng 100 tờ Lệnh vận chuyển để Hiền sử dụng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tham gia cuộc thi Robocon.

Giáo dục là trung tâm của phát triển bền vững

GD&TĐ - Quán triệt sâu sắc Nghị quyết 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa ban hành Chương trình hành động với hệ thống mục tiêu, chỉ tiêu và lộ trình rõ ràng, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong phát triển giáo dục và đào tạo, hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển con người toàn diện.