Quảng Bình: Vận chuyện động vật rừng nguy cấp quý hiếm trái phép

GD&TĐ - Ngày 7/12, tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hoá cho hay, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng liên quan đến việc vận chuyển hai cá thể động vật rừng nguy cấp và quý hiếm vừa xảy ra trên địa bàn.

Hai cá thể động vật rừng do Tuy vận chuyển đã bị lực lượng liên ngành kiểm lâm bắt giữ (ẢnhTG)
Hai cá thể động vật rừng do Tuy vận chuyển đã bị lực lượng liên ngành kiểm lâm bắt giữ (ẢnhTG)

Hai cá thể động vật rừng nguy cấp quý hiếm được nhận định là loại Voọc Hà Tĩnh, loại động vât nguy cấp quý hiếm nằm trong nhóm IB.

Theo đó, ngày 30/11, đối tượng tên là Đinh Văn Tuy (SN 1988) trú tại thôn Tăng Hóa, xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, vận chuyển 02 cá thể động vật rừng đã chết, có trọng lượng khoảng 15kg, được đựng trong một bao lác màu trắng (1 cá thể còn nguyên lông, 1 cá thể đã bị cạo sạch lông, mổ lấy hết nội tạng) trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 73N5-4306.

Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã liên lạc với Tổ chốt liên ngành xã Hóa Sơn để phối hợp kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Tuy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 2 cá thể động vật trên nên đã bị lực lượng liên ngành tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm và chuyển toàn bộ tang vật, hồ sơ vụ việc lên Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.