Quảng Bình: Truy vết 9 F0 chưa rõ nguồn lây, trong đó có 6 người trong 1 gia đình

GD&TĐ - Quảng Bình phát hiện 9 F0 chưa rõ nguồn lây, trong đó một gia đình 6 người ở Tuyên Hóa; Ngành y tế nhanh chóng triển khai các biện pháp chống dịch, tập trung điều tra truy vết, khai thác thông tin dịch tễ các F0.

Xét nghiệm cho người dân khu phong tỏa của thị trấn Đồng Lê. Ảnh: Nội Hà.
Xét nghiệm cho người dân khu phong tỏa của thị trấn Đồng Lê. Ảnh: Nội Hà.

Ngày 15/11, thông tin từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, tính từ 6h ngày 14/11 đến cùng giờ ngày 15/11, tỉnh này ghi nhận thêm 13 ca mắc mới, trong đó có 9 ca chưa rõ nguồn lây.

Theo đó, tại huyện Tuyên Hóa phát hiện chùm ca bệnh với 9 trường hợp, có 6 F0 là thành viên trong cùng một gia đình tại thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa gồm: anh Ng.V.H (SN 1988) cùng bố, mẹ, vợ, con gái và em gái của người này đều dương tính với SARS-CoV-2 và chưa xác định được nguồn lây.

Trên địa bàn có thêm 3 F0 khác là cháu Ng.Kh.T (SN 2019), cháu Ng.Kh.Đ (SN 2019) và chị Tr.Th.Th.H (SN 1984) đều chưa rõ nguồn lây.

Các ca bệnh trên phần lớn có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người, tại nhiều địa điểm trong địa bàn huyện.

Khi nắm được thông tin về các trường hợp mới dương tính với SARS-CoV-2, CDC Quảng Bình cùng tổ công tác và lực lượng y tế huyện Tuyên Hóa đã nhanh chóng triển khai các biện pháp chống dịch ngay trong đêm. Lấy mẫu xét nghiệm và tập trung điều tra truy vết, khai thác thông tin dịch tễ của các F0 để xác định nguồn lây.

Những ngày qua, Quảng Bình cũng ghi nhận nhiều ca mắc mới, trong đó phần lớn trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã có Công điện về việc tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn, tăng cường rà soát tất cả những người đi về từ các tỉnh, thành phố có diễn biến dịch phức tạp, chủ động giám sát, xét nghiệm, cách ly theo quy định.

Đồng thời, tập trung tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 với tiến độ nhanh nhất có thể, đảm bảo đến cuối tháng 11/2021 đạt tỷ lệ tối thiểu 80% người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều. Đối với trẻ từ 12-17 tuổi, sẽ triển khai kịp thời với kế hoạch tiêm vắc xin của Bộ Y tế.

Để công tác khoanh vùng, dập dịch hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, CDC Quảng Bình đề nghị tất cả công dân đã tiếp xúc và đến các địa điểm liên quan đến các ca bệnh trên, khẩn trương khai báo y tế, cùng chung tay hỗ trợ ngành y tế, chính quyền địa phương  phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ