Quảng Bình: Triển khai nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1

GD&TĐ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức hội nghị giới thiệu công nghệ nhiệt điện than và môi trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 (Quảng Bình), dự kiến sẽ đi vào vận hành thương mại vào cuối năm 2022.

Phối cảnh của nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 Quảng Bình
Phối cảnh của nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 Quảng Bình

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 được xây dựng tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) trên diện tích 48,6 hecta. Nhà máy có công suất khoảng 1.200MW với 2 tổ máy.

Thời gian vận hành tương đương công suất 6.500 giờ/năm. Điện năng sản xuất hàng năm khoảng hơn 8,430 tỷ kWh.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cam kết sẽ tuân thủ quy hoạch, sử dụng công nghệ hiện đại. Đồng thời, thực hiện đúng cam kết các chương trình quản lý, giám sát môi trường và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực.

Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, về công nghệ, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 sử dụng công nghệ lò hơi tiên tiến trên thế giới hiện nay. Đó là công nghệ siêu giới hạn SC (Super Critical).

Với công nghệ này, nhà máy sẽ đạt hiệu suất cao, lượng phát thải CO2, SOx và NOx thấp hơn. Nhà máy sẽ lắp đặt các hệ thống xử lý khói thải, nước thải và tro xỉ với công nghệ tiên tiến nhất, hạn chế tối đa sự phát thải ra môi trường, đảm bảo tuân thủ một cách nghiêm ngặt các quy định, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sau thi chuyển cấp, còn lại gì?

Sau thi chuyển cấp, còn lại gì?

GD&TĐ - Cuộc đời không vận hành theo một lối đi duy nhất, và mỗi người đều có thể tìm thấy con đường riêng của mình, theo cách riêng của mình.

Người dân ở bản Chim Vàn, xã Pắc Ngà vẫn lưu giữ nhà sàn truyền thống. Ảnh: Hà Hoàng.

Giữ hồn Mường trong nếp nhà sàn

GD&TĐ - Ven lòng hồ sông Đà, giữa những đổi thay của đời sống hiện đại, nhiều gia đình người Mường vẫn gìn giữ nếp nhà sàn truyền thống như muốn lưu lại hồn cốt văn hóa của dân tộc mình.