Quảng Bình: Tiêu hủy hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng

GD&TĐ - Ngày 18/01, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành tiêu hủy 12 mặt hàng là hàng cấm, hàng giả, hàng quá hạn sử dụng, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc… bị phát hiện, bắt giữ trong năm 2016.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tiêu huỷ hàng lậu, hàng kém chất lượng ngày 18/1
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tiêu huỷ hàng lậu, hàng kém chất lượng ngày 18/1

Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập danh sách tiêu hủy 12 loại hàng gồm: Thuốc lá nhập lậu, súng nhựa, mỹ phẩm, rượu nhập lậu và một số mặt hàng nhập lậu khác…

Giá trị số hàng này lên tới trên 560 triệu đồng.

Phương pháp xử lý tiêu hủy được thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Xuân Đạt - Phó Giám đốc sở Công Thương tỉnh Quảng Bình - cho biết: Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình sẽ tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra và kiểm soát đồng thời xử lý nghiêm đối với những hành vi buôn lậu và gian lận thương mại.

Đặc biệt, lực lượng sẽ chú trọng đến những mặt hàng như pháo, an toàn thực phẩm và một số mặt hàng ảnh hưởng đến cộng đồng và người dân nhằm góp phần đảm bảo chất lượng hàng hóa trên địa bàn trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Clip Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tiêu huỷ hàng lậu hàng kém chất lượng:

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thu Quyên có nhiều phương pháp dạy học giúp trò hứng thú mỗi giờ học Lịch sử.

Dùng AI giảng dạy làm 'sống lại' lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Phòng), TS Khoa học Lịch sử Nguyễn Thu Quyên đã đưa thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trí tuệ nhân tạo (AI) vào giảng dạy, góp phần làm “sống lại” lịch sử và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Thu mẫu bùn tại nhà máy giấy để phân tích trong đề tài nghiên cứu. Ảnh: NVCC

Tạo nhựa sinh học từ bùn thải

GD&TĐ - Nhóm giảng viên, chuyên gia Trường Đại học Sài Gòn đã phân lập được hai chủng vi sinh vật có trong bùn thải của nhà máy giấy để tạo ra nhựa sinh học tích lũy trong cơ thể chúng.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Ngoại trưởng Nga - Mỹ điện đàm

GD&TĐ - Ngày 5/5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Việc ăn dứa bị đau dạ dày không phải là ngẫu nhiên, mà liên quan mật thiết đến các thành phần đặc biệt trong dứa cũng như thể trạng của từng người. (Ảnh: ITN).

Những người không nên ăn dứa

GD&TĐ - Dứa chứa nhiều dinh dưỡng với hương vị thơm ngon khó cưỡng nhưng ăn không phải là an toàn tuyệt đối với tất cả mọi người.