Quảng Bình: Thưởng nóng lực lượng công an bắt đối tượng vận chuyển ma tuý và vũ khí

GD&TĐ - Ngày 2/11, Công an tỉnh Quảng Bình đã thưởng nóng cho các lực lượng phối hợp bắt giữ xe ô tô vận chuyển ma túy và vũ khí nóng quân dụng trái phép.

Lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng lực lượng Công an trực tiếp tham gia bắt các đối tượng vận chuyển ma tuý và vũ khí quân dụng.
Lãnh đạo huyện Bố Trạch tặng hoa chúc mừng và thưởng nóng lực lượng Công an trực tiếp tham gia bắt các đối tượng vận chuyển ma tuý và vũ khí quân dụng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định thưởng nóng cho lực lượng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Bố Trạch mỗi đơn vị 5 triệu đồng.

Cũng trong dịp này, Cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cũng đã thưởng nóng cho Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình 10 triệu đồng; Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch cũng đã thưởng nóng cho Đội cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Công an huyện Bố Trạch 5 triệu đồng.

Như báo GD&TĐ đã đưa tin, lúc 10h30, ngày 01/11, tại km 651+212, trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Bố Trạch, phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành đón dừng xe ô tô mang biển kiểm soát 37C-271.71.

Chiếc xe này do Nguyễn Khánh Dũng (SN 1984) trú tại Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An điều khiển, đang chạy từ Nam ra Bắc, trên xe chở thêm 3 người gồm Nguyễn Tất Dũng (SN 1982) trú tại huyện Quỳ Châu, Nghệ An; Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1990) và Lê Thị Hoa (SN 1991) cùng trú tại huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe chở 105g ma túy đá và 452 viên ma túy hồng phiến, 1 khẩu súng ngắn quân dụng và 7 viên đạn, cùng hơn 130 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ