Quảng Bình: Tặng cặp phao cho học sinh vùng lũ

GD&TĐ - Vừa qua, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã phổ biến, tuyên truyền cho các em học sinh, giáo viên những quy định về Luật Giao thông đường thủy nội địa, các nguy cơ tiềm ẩn tai nạn đuối nước, nhất là trong mùa mưa lũ tại xã Sơn Trạch huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.

Học sinh trường TH số 2 Sơn Trạch vui mừng khi nhận được cặp phao
Học sinh trường TH số 2 Sơn Trạch vui mừng khi nhận được cặp phao

Xã Sơn Trạch là một trong những địa phương thường xuyên phải chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra. Đặc biệt, điểm Trường Tiểu học số 2 Sơn Trạch, ở thôn Trằm Mé có 53 học sinh thường xuyên đến trường bằng phương tiện đò ngang, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa. 

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình đã quyên góp và tặng 110 cặp phao cứu sinh cho những học sinh ở Trường Tiểu học số 2 Sơn Trạch. Đây là món quà thể hiện tấm lòng của các đơn vị đối với học sinh vùng lũ, vùng khó khăn trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.