Quảng Bình: Tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo

GD&TĐ - Ngày 27/8, các thành viên của Hội xe đạp xanh Hoàn Lão (Bố Trạch – Quảng Bình) đã trao 50 chiếc xe đạp với tổng trị giá hơn 70 triệu đồng cho các em học sinh nghèo vượt khó của của 3 xã: Phúc Trạch, Lâm Trạch và Xuân Trạch huyện Bố Trạch.

Thành viên của Hội xe đạp xanh Hoàn Lão (Bố Trạch – Quảng Bình) đã trao những chiếc xe đạp cho học sinh vùng khó khăn
Thành viên của Hội xe đạp xanh Hoàn Lão (Bố Trạch – Quảng Bình) đã trao những chiếc xe đạp cho học sinh vùng khó khăn

Những chiếc xe đạp được trao đến tận tay các em học sinh trước thềm năm học mới sẽ giúp các em có được phương tiện để đi lại, có điều kiện học tập tốt hơn. Đó cũng là nguồn cổ vũ, động viên, tiếp thêm động lực, khích lệ các em nỗ lực vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên trong học tập để trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước.

Ngày 4/6, Hội XĐX HL cũng đã quên góp ủng hộ Chị Võ Thị Hiệt, thôn Đông Thành, xã Nam Trạch (Bố Trạch - Quảng Bình) gia đình neo đơn, kinh tế khó khăn bị bệnh hiểm nghèo số tiền 20 triệu đồng để điều trị bệnh.

Với phong trào tương thân tương ái tất cả vì cộng đồng chung tay phòng chống covid 19, những thành viên của Hội XĐX HL quên góp Hội ủng hộ chính quyền 1 tấn gạo, kịp thời động viên Ban tổ chức và những người trong khu cách ly tại của huyện Bố Trạch.

Được biết, Hội XĐX HL gồm gần 40 anh em sống tại Thị Trấn Hoàn Lão, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi công việc khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, buổi sáng hàng ngày họ cùng nhau đạp xe từ Hoàn Lão lên Cự Nẫm, sau đó từ Cự Nẫm về tắm Biển Trung Trạch.

Bên cạnh hoạt động thể thao vì sức khỏe, thời gian qua Hội XĐX HL đã có nhiều hoạt động xã hội như công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, vệ sinh bờ biển và nhiều hoạt động từ thiện rất ý nghĩa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.